Hoạt động của ngành

Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội Ðua thuyền đuôi én

Cập nhật: 29/12/2020 08:52:52
Số lần đọc: 892
Lễ hội Ðua thuyền đuôi én TX. Mường Lay là sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật trong năm và là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương nói riêng và của tỉnh Ðiện Biên nói chung. Trải qua 6 lần tổ chức từ khi được phục dựng (năm 2015), Lễ hội đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách...

                                

                Nội dung đua thuyền đuôi én luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong Lễ hội Ðua thuyền đuôi én TX. Mường Lay tổ chức định kỳ vào đầu năm mới.

Lễ hội Ðua thuyền đuôi én TX. Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày đầu tiên của năm mới. Năm 2021, Lễ hội Ðua thuyền đuôi én lần thứ 7 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 31/12/2020 đến ngày 2/1/2021. Trong đó, các hoạt động chính như: Lễ tế thần sông nước và hội đua thuyền truyền thống sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2021. Dự kiến năm nay sẽ có 11 đội đua thuyền, ngoài 6 đội của địa phương, Ban tổ chức còn mời các đội của các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), Mường Chà, Tủa Chùa và huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Bên cạnh các nghi lễ quan trọng và hoạt động đua thuyền truyền thống, Ban tổ chức còn đặc biệt quan tâm đầu tư cho đêm văn nghệ chào mừng lễ hội và phần khai mạc với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ngoài ra còn có nội dung thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Tung còn, đẩy gậy, đi cà kheo, bắn nỏ và chọi gà. Lễ hội Ðua thuyền đuôi én năm nay cũng có hoạt động thả cá xuống lòng hồ sông Ðà để làm phong phú thêm nguồn tài nguyên thủy sản cho địa phương... Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, Ban tổ chức còn bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thị xã; phối hợp với các đơn vị tổ chức hội trợ thương mại năm 2021...

Ông Vũ Xuân Linh, Chủ tịch UBND TX. Mường Lay cho biết: Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Từ khâu tuyển chọn các vận động viên tham gia thi đấu đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn, phục vụ lễ hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai theo đúng kế hoạch. Các phương án về chỗ ăn nghỉ phục vụ du khách cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Ngoài những khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã còn có khoảng gần 100 gia đình người dân có đủ điều kiện sẵn sàng đón khách và phục vụ ăn nghỉ theo hình thức “Homestay”. Ðể đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn và thành công, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch, lên phương án cứu hộ, cứu nạn trên sông, chuẩn bị chu đáo phương tiện thi đấu, áo phao cho các vận động viên...

Ðối với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình TX. Mường Lay, với vai trò vừa là cơ quan thường trực lại vừa là cơ quan tuyên truyền, do vậy ngay từ đầu năm đơn vị đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, xây dựng kịch bản lễ hội, chương trình văn nghệ, tuyển chọn diễn viên, tổ chức luyện tập các chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Trong đó, để giải quyết vấn đề chỗ ăn, nghỉ cho du khách, từ đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn về du lịch cộng đồng cho hàng trăm hộ dân tham gia. Ðến nay đã có trên 70 gia đình thuộc các bản: Nậm Cản, Quan Chiêng và Na Nát thuộc phường Na Lay có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và kỹ năng về du lịch cộng đồng sẵn sàng đón khách đến ăn, nghỉ trong những ngày diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách...

Mặc dù thời tiết những ngày cuối năm khá lạnh, song có thể thấy sự quyết tâm của các vận động viên đang tích cực chuẩn bị và tập luyện đều đặn trên lòng hồ sông Ðà vào mỗi buổi chiều. Các đội văn nghệ của địa phương cũng đang tích cực tập luyện các tiết mục để biểu diễn trong những ngày diễn ra lễ hội. Nối tiếp thành công của các năm trước cùng với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, Lễ hội Ðua thuyền đuôi én TX. Mường Lay lần thứ 7 năm 2021 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự và cổ vũ trong những ngày đầu năm mới.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương

 

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ

Cùng chuyên mục