Hành trang lữ khách

Điện Biên: Hơn 1.500 cây hoa Anh Đào Sakura, Nhật Bản đang bung mình khoe sắc trên đảo Pá Khoang

Cập nhật: 05/01/2021 08:00:41
Số lần đọc: 670
Hơn 1.500 cây hoa Anh đào Sakura, Nhật Bản đang bung nở khoe sắc trên “Đảo hoa” xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Nằm ở độ cao trên 1.000m, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lên đến 10 độ C, vào mùa đông ít mưa và mùa hè không khí rất mát mẻ. Những yếu tố này rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của hoa Anh đào.

Hàng nghìn lượt du khách tìm đến đảo Pá Khoang vào dịp hoa đào Sakura Nhật Bản đang bung mình khoe sắc

Cứ vào khoảng từ cuối tháng 12 của năm trước đến hết tháng 1 của năm sau (theo dương lịch), cả “Đảo hoa” thay cho mình tấm áo mới, những cây Anh đào sakura trút hết lá, bung mình khoe sắc với những bông hoa rực hồng sẵn sàng chào đón một mùa xuân mới. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về hoa anh đào Nhật Bản, tiến sĩ Trần Lệ đã chọn “Đảo hoa”, tìm giống hoa Edohigan Sakura của đảo Kyushu Nhật Bản về trồng. Hiện nay, có khoảng 1.500 cây hoa Anh đào ra hoa trên tổng số hơn 3.000 cây hoa Anh đào được trồng trên đảo. Năm nay, hoa Anh đào sẽ nở rộ vào khoảng trung tuần tháng 1, tạo thành một rừng Anh đào rực rỡ khoe sắc đẹp thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, chiêm ngưỡng.

Hoa đào Sakura, Nhật Bản hiện đang nở rộ trên đảo Pá Khoang

Tin và ảnh: Lưu Học - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Điện Biên

Cùng chuyên mục