Hoạt động của ngành

Đà Nẵng nhộn nhịp đón khách trở lại sau kích cầu du lịch

Cập nhật: 19/06/2020 07:59:23
Số lần đọc: 775
Sau gần 1 tháng Sở Du Lịch Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Đà Nẵng Tri ân - Danang Thank You 2020”, Các danh thắng tại Đà Nẵng đã đón khách trở lại tham quan với một lương khách đáng kể.
 
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đến các khu, điểm du lịch từ 23/5 đến thời điểm hiện tại là khoảng 88.500. Trong đó, tại các điểm tổ chức miễn phí vé tham quan từ 1/6 là Khu du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm... đã đón khoảng 13.500 lượt khách, trong đó có 3.000 lượt khách cuối tuần và 1.500 khách vào các ngày trong tuần. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng cũng đã chào đón du khách tấp nập đến tắm biển, dạo chơi tránh cái nắng nóng oi bức nhiều tuần qua.
 
 
Được biết, đa số du khách đi theo hình thức tour du lịch do các đơn vị lữ hành tổ chức, đặc biệt vào cuối tuần, du khách có xu hướng chọn lựa lịch trình gồm tham quan và mua sắm ở chợ Hàn, Chợ Cồn, thăm các bảo tàng, viếng cảnh bán đảo Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, sau đó sẽ đi tham quan Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong đó Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng là những điểm đến thực hiện phương án miễn phí vé tham quan từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2020. Ngoài ra, chợ đêm Sơn Trà đã nhộn nhịp đón khách trở lại…
 
 
Tính đến ngày 19/6 Đà Nẵng đã đón một lượng du khách tăng lên đáng kể, đặc biệt nhiều đoàn du khách là khách nội địa từ các tỉnh, thành phía Bắc và phía Nam và người dân địa phương. Gia đình Anh Chị Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Bảo Ngân quê ở tận Xứ Thanh cho biết, đã vài lần tham quan TP.Đà Nẵng và Hội An, lần này gia đình chị du lịch thoả thích với giá cả rẻ, vì các dịch vụ đang giảm giá do kích cầu du lịch. Nhóm bạn trẻ Phước Huy, Thanh Long, Mai An cho hay, các bạn cùng gia đình đến từ Phan Thiết tham quan Đà Nẵng thật thú vị có bãi biển đẹp, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills hấp dẫn du khách không cưỡng lại được…
 
Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch Đà Nẵng – Kích cầu du lịch có hiệu quả.
Xuân Nguyên

Cùng chuyên mục