Hoạt động của ngành

Đà Nẵng nhộn nhịp các hoạt động du lịch về đêm

Cập nhật: 22/04/2022 09:22:52
Số lần đọc: 815
Bên cạnh làm mới các sản phẩm du lịch, Đà Nẵng đồng loạt khởi động các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao biển hấp dẫn. Đặc biệt, hoạt động du lịch về đêm cũng được kích hoạt, với khu phố đêm An Thượng, Mỹ An, tuyến đường Bạch Đằng, cầu Tình yêu, cầu Rồng phun lửa phun nước...


Sau gần 2 năm phải dừng để phòng chống dịch Covid-19, sự kiện vũ hội đường phố tổ chức trở lại đã thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tham gia. Không gian sống động bên bờ Đông sông Hàn thành phố biển như trở lại như trước. Từ 20h đến 21h30 tối thứ Bảy hàng tuần, người dân và du khách được hòa mình trong không khí của Vũ hội đường phố tại sân khấu ngoài trời.

Loại hình du lịch đêm dành ở bờ biển thu hút đông khách là các bạn trẻ.

Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng và các đơn vị đã tái khởi động một số sự kiện từng làm nên thương hiệu du lịch Đà Nẵng trước đây. Đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên hai bờ sông Hàn với chương trình Âm nhạc đường phố, Vũ hội đường phố, biểu diễn nhạc hơi, chợ đêm Sơn Trà, ngày hội khinh khí cầu, cầu Rồng phun lửa phun nước… Các doanh nghiệp cũng đầu tư nâng cấp, mở thêm các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, lễ hội mới tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Helio Center, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đưa sản phẩm dịch vụ mới về spa và chăm sóc sức khỏe phục vụ du khách...

Tổ hợp khu vui chơi, giải trí, thể thao biển DanaBeach ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn đang dần trở thành điểm đến của người dân địa phương và du khách, nhất là các bạn trẻ. Tại đây có nhiều dịch vụ ẩm thực, khu vực check-in với ghế nệm và dù nhiều màu sắc cũng như các chương trình ca nhạc ngoài trời, thu hút du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Cầu rồng phun lửa hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, để tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách đến tham quan, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ khai trương phố du lịch An Thượng và chương trình bãi biển đêm Mỹ An với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim trên bãi biển, trải nghiệm ẩm thực, check-in, chiếu sáng nghệ thuật… Ngoài ra, để tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch về đêm, các ngành chức năng đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo và triển khai dự án Dòng sông Ánh sáng. UBND quận Hải Châu cũng xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận…

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, để hút khách đến với thành phố dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngành đã xây dựng các gói kích cầu với các mức giá hấp dẫn hứa hẹn sẽ vừa túi tiền du khách: “Chúng tôi đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch cũng như các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch để cung cấp các gói combo hấp dẫn gồm các sản phẩm mới, đa dạng trải nghiệm của du khách khi tới thăm Đà Nẵng. Việc liên kết hợp tác sẽ tạo được các mức giá hợp lý, phù hợp nhu cầu, năng lực chi trả của du khách thời gian tới"./.

Thành Long

 

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Đăng ngày 22/04/2022

Cùng chuyên mục