Hoạt động của ngành

Cần phát triển lợi thế và giữ hình ảnh du lịch Bình Thuận

Cập nhật: 12/07/2023 14:05:02
Số lần đọc: 362
Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI vào ngày 11/07, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, nhiều đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của ngành du lịch, khi lượng khách quốc tế và nội địa đến Bình Thuận ngày càng tăng.


Đặc biệt sau khi đưa vào khai thác 2 tuyến cao tốc và nhiều sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2023 " Bình Thuận -Hội tụ xanh” được tổ chức góp phần thu hút khoảng 4,46 triệu lượt khách, tăng gần 90% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình trạng cân điêu, bán thiếu, ô nhiễm môi trường, du khách bị đuối nước ở những bãi tắm cộng đồng… đã ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến. Mặc dù các cơ quan chức năng, UBND các địa phương vào cuộc khắc phục ngay, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhưng vẫn để lại những ấn tượng không tốt.

Du lịch Cù Lao Câu. Ảnh: Ngọc Lân

Đại biểu Lê Nghiễm Vi – Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh cho biết: Vào năm 2022, Ban đã giám sát chuyên đề việc “Thu hút đầu tư, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh” và có đánh giá: Công tác đảm bảo an toàn, cứu hộ, cứu nạn có thời điểm còn để xảy ra tai nạn; đội ngũ nhân viên cứu hộ, cứu nạn thiếu và thường xuyên thay đổi. Hoạt động của một số ban quản lý khu du lịch/điểm du lịch ven biển chưa thực sự phát huy được hiệu quả, chưa thực sự bài bản… Từ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo việc “Thu hút đầu tư, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh”. Trong đó tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn cho du khách tại các bãi tắm cộng đồng, quản lý và giám sát giá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, góp phần giữ gìn và phát triển lợi thế, hình ảnh ngành du lịch Bình Thuận bền vững.

Đồng tình với nội dung trên, đại biểu Lê Ngọc Hà (Tổ đại biểu Phan Thiết- Phú Quý) cho rằng: Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 đón được 16 triệu khách, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch tỉnh phải đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển du lịch nông thôn. Quy hoạch một khu ẩm thực, chợ đêm và các dịch vụ giải trí tại khu vực xã Thiện Nghiệp. Đồng thời cho thí điểm sử dụng xe điện đưa đón khách trong TP. Phan Thiết, giúp giảm chi phí  và thuận tiện cho du khách. Tạo ra một hình ảnh xanh, thân thiện với môi trường cho điểm đến Bình Thuận. Song song đó, tổ chức city tour, tour tham quan vườn thanh long, nước mắm, chế biến tại chỗ, trải nghiệm thuyền thúng tại khu vực làng Chài trung tâm phường Hàm Tiến.

Lướt ván diều. Ảnh: Ngọc Lân

Đại biểu thông tin thêm: Thời điểm lễ, tết và cuối tuần, hiện tượng khách tăng đột biến, bãi đậu xe của các resort, khách sạn, nhà hàng quá tải, các phương tiện phải đậu trên lề đường, vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc, mất mỹ quan đô thị. UBND TP. Phan Thiết đã linh hoạt bố trí tạm thời 5 khu vực đậu xe tại khu vực Hàm Tiến, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Vì thế đề nghị TP. Phan Thiết sớm quy hoạch bãi đậu xe có thu phí tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Có thể gọi vốn đầu tư xã hội hóa. Đồng thời triển khai xây dựng sớm các đường xương cá từ Võ Nguyên Giáp xuống đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng để xe cộ lưu thông thông thoáng, dễ dàng. Cùng với đó, nghiên cứu ưu tiên làm kè chắn sóng từ xa, có giải pháp bảo vệ bờ biển; sớm mở rộng đường và làm vỉa hè đoạn từ KDL Hoàng Ngọc xuống khu vực phường Mũi Né. Triển khai, đẩy nhanh di dời cơ sở chế biến hải sản tại Mũi Né vào khu tập trung…

Thùy Linh - Kiều Hằng

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Đăng ngày 11/07/2023

Cùng chuyên mục