Hoạt động của ngành

Bình Định xin bắn pháo hoa tầm thấp nhân kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Cập nhật: 05/01/2024 11:05:35
Số lần đọc: 518
UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 9821/UBND-VX gửi đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Bình Định được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1879 - 2024).

Hằng năm, Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tỉnh Bình Định tổ chức trong không khí nghiêm trang

Theo đó, tại Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, tỉnh Bình Định đề nghị được bắn pháo hoa tầm thấp dự kiến trong khung giờ từ 22 giờ - 22 giờ 15 phút ngày 13.2 (nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) tại Quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn). Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật; nguồn kinh phí bắn pháo hoa được tỉnh huy động xã hội hóa.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng, việc bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân, du khách về dự Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trên địa bàn tỉnh và ôn lại truyền thống lịch sử, tưởng nhớ tri ân công đức Tây Sơn tam Kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đã lập nên những chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đồng thời, khơi dậy tình yêu quê hương, tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phan Hiếu

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Ngày 04/01/2024

Cùng chuyên mục