Ðầu tư Du lịch

Bình Định đầu tư 6 tỷ đồng để chống xuống cấp, tu bổ di tích quốc gia Tháp Thủ Thiện

Cập nhật: 07/03/2023 09:59:54
Số lần đọc: 533
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia Tháp Thủ Thiện ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2024. Theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định, Tháp Thủ Thiện sẽ được vệ sinh bề mặt khối xây, diệt cây dại trên tháp; hạ giải, tháo dỡ khối xây gạch bị sạt lở, mất khả năng liên kết; gia cố, phục hồi các đai khối xây góc tháp bị hư hỏng, phục hồi các tai đá trang trí, mái tháp bị hư hại, phong hóa; gia cố, neo khối xây tháp góc phía Tây Bắc có nguy cơ sạt đổ bằng phương pháp khoan neo thép không gỉ…

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Thủ thiện. (Ảnh UBND tỉnh Bình Định.)

Di tích Tháp Thủ Thiện trải qua gần nghìn năm tuổi, trước đây đã được gia cố chống sụp đổ song chỉ là các giải pháp tạm thời, không đồng bộ nên di tích vẫn trong tình trạng bị hư hại và xuống cấp. Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo và bảo tồn di tích quốc gia Tháp Thủ Thiện lần này nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, gia cố và phục hồi di tích, duy trì độ bền vững và phát huy giá trị di tích.

Sau khi hoàn thành việc chống xuống cấp, tu bổ Tháp Thủ Thiện sẽ thu hút du khách đến tham quan nghiên cứu về giá trị kiến trúc nghệ thuật, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Định./.

Thanh Thắng

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 06/03/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT