Non nước Việt Nam

Bắc Ninh: Thị xã Từ Sơn lưu giữ, bảo quản hơn 5.500 hiện vật, cổ vật

Cập nhật: 09/09/2021 08:45:24
Số lần đọc: 811
Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) hiện có hơn 5.500 hiện vật, di vật, cổ vật tiêu biểu đang được lưu giữ, bảo quản trong các di tích, công trình tôn giáo, tín ngưỡng như đình, đền, chùa, nhà thờ họ, lăng mộ… Trong đó, hiện vật thời Lê chiếm tỉ lệ 4%, thời Tây Sơn là 0,5%; thời Nguyễn là 22,5%  và 73% là hiện vật bổ sung sau năm 1945.


Bia đá ghi danh và tôn vinh các bậc hiền triết làng Phù Lưu được lưu giữ ở di tích Văn Chỉ - Hương Hiền Từ.

Số lượng và loại hình hiện vật, cổ vật rất phong phú, đa dạng. Tiêu biểu là 298 sắc phong, trong đó đạo sắc có niên đại sớm nhất được lưu giữ ở đình Hồi Quan (phường Tương Giang) ban cho Tam Lang Đại vương - Vị danh tướng thời Hai Bà Trưng có niên đại Đức Long năm thứ 6 (1634); đạo sắc có niên đại muộn nhất là Bảo Đại 8 (1932) còn lưu giữ tại Đền Đầm, phường Tân Hồng.

Toàn thị xã có 183 bia đá, giá trị nhất phải kể tới bia “Cổ Pháp điện Tạo Bi do Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan soạn lưu giữ tại đền Đô; bia đá Lý Gia Linh Thạch lưu giữ tại chùa Tiêu ghi về quá trình hình thành vương triều nhà Lý./.

V.Thanh

 

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT