Hoạt động của ngành

Tiềm năng du lịch lịch sử, sinh thái ở Tân Tiến (Tuyên Quang)

Cập nhật: 13/07/2010 09:07:42
Số lần đọc: 3333
Xóm 7, xã Tân Tiến (Yên Sơn) có điểm di tích lịch sử Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (tiền thân của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay). Đây là nơi làm việc của đồng chí Lê Văn Lương - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông làm Giám đốc trường từ năm 1952 đến năm 1954.

 Một góc hang Lũng Đẩy, xã Tân Tiến.

Trường nằm trên một quả đồi thấp, thuộc xóm 7, sát chân núi đá Lũng Đẩy, phía dưới là suối Kẹn và suối Gốc Sâng chảy quanh. Hồi đó, nơi này là rừng già rậm rạp, có nhiều tầng cây lá đan xen, xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi và suối lớn, thuận tiện cho việc giữ bí mật và có thể tiến thoái khi cần. Trường khang trang, bề thế, nhà được làm bằng gỗ, tre nứa... Trong thời gian đóng tại đây, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã khai giảng khoá IV, gồm các lớp học trung, cao cấp, lớp thẩm tra sau chỉnh huấn, chỉnh Đảng, chỉnh quân của Trung ương Đảng. Trường làm nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi. Giảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng như các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương... Học viên được đào tạo tại đây là những cán bộ nòng cốt phục vụ nhu cầu lãnh đạo, quản lý đất nước khi hoà bình lập lại như các đồng chí Đàm Quang Trung, Bằng Giang, Đồng Sĩ Nguyên, Hoàng Sâm, Trường Minh, Lê Thuỳ... Cũng tại đây, cán bộ, nhân viên và học viên của trường đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm không chỉ một lần.

Trong lần đầu tiên đến thăm trường (đầu khoá IV năm 1952), Bác Hồ đã đặt tên cho quả đồi nơi dựng nhà hội trường là đồi Xtalin. Lần khác đến thăm trường, Bác gặp gỡ hai chuyên gia người Trung Quốc, nghỉ lại một đêm tại gian nhà khách ở khu hiệu bộ. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, tháng 10/1954, trường chuyển về Hà Nội.

Qua thời gian, trường hiện chỉ còn là một mặt bằng khu đất tại xóm 7. Cùng với các di tích khác trên địa bàn tỉnh, di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch, đồng thời có giá trị giáo dục truyền thống to lớn cho các thế hệ mai sau. Ngày 19/01/2001, điểm di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã được xếp hạng Di tích quốc gia.

Ngoài khu di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, xã Tân Tiến còn có nhiều tiềm năng du lịch sinh thái hấp dẫn. Tại đây có nhiều hang động, thác nước đẹp đang hấp dẫn du khách trong những ngày hè. Tại chân núi Lũng Đẩy có một hang động dài chừng 2 km chạy xuyên qua núi, nối xóm 7 với thôn Khâu Lấu. Trong hang có nhiều động đẹp, rộng, có sức chứa tới cả trăm người. Hang gồm một nhánh chính và nhiều nhánh phụ tỏa ra nhiều hướng. Bất cứ ai nếu lần đầu đến hang đều có thể lạc đường, thậm chí mất cả ngày trời vẫn không tìm được đường ra. Xuyên suốt chiều dài của hang là dòng suối chảy quanh năm, tạo thành nhiều bãi tắm lý tưởng, rộng lớn. Vào những ngày hè oi bức, người dân xã Tân Tiến và một số xã lân cận thường xuyên đến đây để tận hưởng không khí mát lành từ dòng suối, ngắm nhìn những hang động rộng lớn, kỳ vĩ với những mầm đá hình thù đẹp mắt. Mặc dù hang vẫn còn nguyên sơ và đường vào cửa hang chỉ là đường mòn do người dân tự khai phá nhưng sức hấp dẫn của nó đã thực sự thu hút khách thập phương.

Ngoài ra, xóm 8 Tân Tiến còn có hang Đồng Riềng; xóm 1 Tân Tiến có thác Tà Cơn; xóm 2 Tân Tiến có thác Vực Ảng... góp thêm tiềm năng du lịch sinh thái thêm phần hấp dẫn du khách.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục