Tin tức - Sự kiện

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhân ngày Quốc tế thiếu nhi tại Hà Nội

Cập nhật: 30/05/2008 16:05:18
Số lần đọc: 1815
 20h hôm nay ngày 30/5/2008, và cả ngày 31/5-1/6/2008, Nhà hát Tuổi trẻ có Chuyện mèo và chuột dành cho các em tại 11 Ngô Thì Nhậm. Đó là câu chuyện vui, có tính giáo dục cao do NSND Lê Hùng dàn dựng.

Trong một vở tạp kỹ, đạo diễn cho các em biết cả mèo, chuột, vịt, chó cũng có nhiều trò vui mà từ đó, ngoài tiếng cười, trẻ còn tiếp nhận bài học ứng xử giữa người với người, giữa cá nhân và cộng đồng. Tạp kỹ, nên ngoài kịch vui còn có ca nhạc, những bài hát thân quen với trẻ như Ba bà đi bán lợn con, Con cào cào.

 

Cũng vào những ngày nói trên, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có chương trình “Cười tặng bé” - bao gồm hoạt cảnh “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” và các tiết mục xiếc thú, ảo thuật, trình diễn hip-hop.

 

Từ hôm nay ngày 30/5/2008, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô sẽ có màn hài kịch của Xuân Bắc và Vân Dung - tiêu đề “Thần điêu gặp Mỏ nhọn”. Xen giữa màn đấu khẩu của hai nghệ sĩ hài là tiết mục xiếc, ca nhạc thiếu nhi với sự góp mặt của nghệ sĩ Mai Đình Tới (TP. HCM).

 

Đúng ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1/6/2008, lúc 9h30, tại Công viên nước Hồ Tây bắt đầu chương trình ca nhạc “Tiếng hát thiên thần”. Trẻ sẽ được phục vụ những bài hát hợp với mình, như  Lý kéo chài, Gọi mùa hè,Trống cơm với sự thể hiện của các ca sĩ nhí như Minh Tiến, Quỳnh Châu. Thưởng thức nghệ thuật xong, các bé có thể tham gia “Sân chơi cuối tuần”, học cách trở thành ca sĩ, bác sĩ, nhà thiên văn học.

 

Một điểm đến xứng đáng với trẻ trong ngày 31/5 và ngày 1/6/2008 là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên. Nhà tổ chức đã soạn sẵn chương trình “Truyền thống và sáng tạo”. Trẻ nhỏ có thể chơi trò chơi truyền thống (kéo co, cướp cờ, đẩy lưng, cà kheo) hoặc chọn học hát ru em theo lối hát của đồng bào Thái, Cống, Xơ - đăng, Chăm, Tày), học làm chong chóng, búp bê; xem trình diễn trang phục dân tộc.

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT