Hoạt động của ngành

Quảng Bình: Khảo sát đầu tư mở tuyến du lịch tham quan động Thiên Đường

Cập nhật: 15/03/2010 15:31:06
Số lần đọc: 3091
Nhằm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch  tại tỉnh Quảng Bình, trước thềm mùa du lịch năm 2010, UBND dân tỉnh Quảng Bình đã cho phép Công ty xây dựng tổng hợp Trường Thịnh khảo sát đầu tư mở tuyến du lịch thăm động Thiên Đường.
Động Thiên Đường nằm ở độ cao 191 mét, thuộc vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, do ông Hồ Khanh - người địa phương - phát hiện năm 2005. Hang động này là một nhánh của hệ thống hang Vòm, được các nhà thám hiểm Hoàng gia Anh đánh giá là nhánh hang có cấu trúc tuyệt mỹ nhất trong hệ thống hang động dài 33 km. Tại hang động này, quá trình kiến tạo địa chất đang diễn ra rất mạnh và toàn bộ hệ thống nhũ đá vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn.

Hiện Công ty xây dựng tổng hợp Trường Thịnh đang tổ chức mở 4,7 km đường rừng để đưa du khách tiếp cận điểm du lịch này. Theo các chuyên gia về du lịch, khi tuyến du lịch đi vào hoạt động, để đến hang, du khách chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng các phương tiện phi cơ giới như xe đạp địa hình, xe ngựa... nhằm tránh các tác động xấu đến môi trường, đồng thời giúp du khách có thời gian thư giãn và chiêm ngưỡng cảnh rừng nguyên sinh của khu di sản.

 

 

Nguồn: Website Quảng Bình

Cùng chuyên mục