Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Quy hoạch Cảng du lịch Bãi Cháy và đường Di sản Hạ Long

Cập nhật: 17/03/2010 07:58:19
Số lần đọc: 2845
Cùng với dự án Cảng du lịch Bãi Cháy, Tập đoàn Tuần Châu đưa ra dự án xây dựng tuyến đường Di sản Hạ Long có chiều dài khoảng gần 20km chạy dài từ phường Đại Yên đến khu du lịch Bãi Cháy.
Cảng tàu du lịch Bãi Cháy được xây dựng đã trên 10 năm, mặc dù nhiều lần được đầu tư sửa chữa nhưng vẫn luôn ở trong tình trạng quá tải và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu lượng khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long ngày càng gia tăng. Đầu tư mở rộng, Cảng khách du lịch Bãi Cháy xứng đáng với tầm cỡ quốc tế với tầm nhìn lâu dài, đã trở thành yêu cầu cấp thiết của tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng.

Sau một thời gian nghiên cứu, Tập đoàn Tuần Châu đã cam kết cùng với UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện dự án với mục tiêu giải quyết những tồn tại hiện nay về cơ sở hạ tầng của cảng khách, đồng thời xây dựng một cảng mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, phù hợp với quy hoạch chung, có cảnh quan đẹp xứng tầm quốc tế.

Phương án quy hoạch do Tập đoàn Tuần Châu chủ trì, tư vấn thực hiện là liên doanh giữa Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông thủy và Công ty Tư vấn cảng Nhật Bản. Liên danh tư vấn đưa ra 2 phương án kiến trúc và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh, các ngành chức năng tham gia, với đa số ý kiến nghiêng về phương án I. Theo phương án này, cảng mới sẽ được xây dựng với quy mô 32ha, cơ cấu hình dáng tổng thể theo hình trứng, trong đó khu vực đảo Hòn Rều (nằm cạnh cảng chính hiện nay) sẽ là địa điểm chính xây dựng khu cảng và khu khách sạn...

Theo thiết kế này, cảng tàu du lịch Bãi Cháy mới sẽ có năng lực đáp ứng được 500 tàu cập bến đón khách, có nhà ga trung tâm đủ sức phục vụ trên 1.200 khách cùng thời điểm.

Tập đoàn Tuần Châu cam kết sẽ tập trung nguồn lực sớm hoàn thành qui hoạch chi tiết và có thể khởi công dự án trước tháng 10/2010.

Cùng với dự án Cảng du lịch Bãi Cháy, Tập đoàn Tuần Châu cũng đưa ra dự án xây dựng tuyến đường Di sản Hạ Long có chiều dài khoảng gần 20km chạy dài từ phường Đại Yên đến khu du lịch Bãi Cháy. Đây là tuyến đường du lịch ven biển, tạo không gian để phát triển đô thị và không gian để tổ chức các lễ hội du lịch trong nước và quốc tế.

Nguồn: Website CAND

Cùng chuyên mục