Tin tức - Sự kiện

Phục dựng thành công thuyền cung đình triều Nguyễn

Cập nhật: 29/05/2008 07:05:36
Số lần đọc: 1811
Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa phục dựng thành công và đưa chiếc thuyền cung đình triều Nguyễn (dựa trên nguyên bản thuyền Yến Như) vào phục vụ Festival Huế 2008.

Chiếc thuyền được đóng hoàn toàn bằng gỗ, dài 27m, rộng 7,2m, phần nổi trên nước cao 4,2m, gồm một tầng và phần mái có lan can. Trước mũi và phía sau trang trí rồng, hổ phù, hệ thống lan can, cửa võng, tất cả đều sơn son thếp vàng...

Thuyền có thể chở cùng lúc 120 người, riêng gian chính 70m² có thể chứa được 60 người vừa thưởng thức nghệ thuật ẩm thực vừa xem biểu diễn Nhã nhạc Huế.

Thuyền do nghệ nhân Trần Thanh Hải, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân đóng tàu thuyền Hải Châu thực hiện. Toàn bộ phần trang trí do những người thợ Huế thuộc Công ty cổ phần Tu bổ di tích và thiết bị văn hóa Trung ương thực hiện theo phong cách trang trí thời Nguyễn.

Sắp tới, chiếc thuyền cung đình này sẽ cùng 20 chiếc thuyền rồng khác tham gia đội hình du thuyền về cảnh thuyền vua du sông của triều Nguyễn xưa (trong chương trình lễ hội Huyền thoại sông Hương).

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT