Tin tức - Sự kiện

Ðề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới

Cập nhật: 29/05/2008 07:05:15
Số lần đọc: 1788
Vườn quốc gia Cát Tiên vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trước đó, năm 2001, Vườn Vườn quốc gia Cát Tiên (QGCT) đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, riêng khu vực Bàu Sấu thuộc Vườn được Ban thư ký công ước Ramsa công nhận là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới và là trung tâm nghiên cứu khoa học tầm cỡ quốc tế.

Vườn QGCT với diện tích 71.920 ha, giáp với các tỉnh Lâm Ðồng, Bình Phước và Ðồng Nai có địa hình đa dạng như núi cao, sông suối, thác ghềnh, đồng bằng và đầm lầy.


Ðây còn là khu rừng ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử,  với sự đa dạng sinh học gồm 1.610 loài của 75 bộ thực vật và 1.521 loài thuộc 55 bộ động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như tê giác Java một sừng, bò tót, sóc bay...

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT