Non nước Việt Nam

Vui hội Gầu Tào ở San Sả Hồ- Sa Pa (Lào Cai)

Cập nhật: 23/02/2010 08:41:45
Số lần đọc: 2245
Sáng ngày 20/2/2010, hội Gầu Tào truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã diễn ra tại khu ruộng bằng phẳng cạnh điểm du lịch Cát Cát hấp dẫn của Sa Pa, trong khí thế ra quân sản xuất đầu năm, giành nhiều thắng lợi mới.

Lễ hội Gầu Tào là lễ hội chơi núi hay lễ hội cầu phúc truyền thống của người Mông ở Lào Cai và các tỉnh miền núi Tây Bắc, mở vào dịp đầu năm mới, sau tết nguyên đán. Thường thì mỗi hội Gầu Tào do một gia đình ( gọi là gia chủ)  duy trì (cầm đầu). Có gia chủ cầm đầu trong 2- 3 năm liên tục. Ngày mở hội Gầu Tào là do thầy cúng tế trong bản và gia chủ quyết định, thường chọn ngày Thìn, ngày Sửu trong tháng đầu tiên của năm mới.

 

Mọi người chọn một cây tre cao, thẳng để làm cây nêu. Cây nêu được trồng ở bãi đất bằng phẳng, rộng rãi là nơi chọn để làm trung tâm lễ hội. Trên cây nêu mang một bầu rượu, túm thóc nương, bắp ngô và một dải băng đỏ để kính báo thần linh trời đất và dân các bản làng lân cận biết là có lễ hội Gầu Tào.

 

Sau khi làm lễ cúng tế cầu mong trời đất cho gia chủ và mọi người sức khoẻ, mùa màng bội thu, mọi người tỏa ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân. Các thiếu nữ Mông trong trang phục rực rỡ sắc màu tái hiện phong tục, tập quán và văn nghệ dân gian của dân tộc mình.

 

Sôi động và tưng bừng nhất là khu thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc Mông. Các chàng trai so tài cao thấp, thể hiện sức khoẻ, bản lĩnh và trí tuệ của người miền sơn cước.

 

Rất đông du khách phương Tây đến Sa Pa để tham dự những lễ hội dân gian đậm bản sắc dân tộc như thế này. Họ được người dân Sa Sả Hồ đón tiếp nồng hậu.

 

Hội Gầu Tào cuốn hút mọi người bất kể già trẻ, gái trai. Đến đây, con người  thư thái, yên bình, được khám phá nét văn hoá độc đáo của tộc người vùng cao, được trở về với cội nguồn, hoà mình với thiên nhiên, càng thấy thêm yêu cuộc sống này.

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT