Hành trang lữ khách

10 kỷ lục tại Festival hoa Đà Lạt

Cập nhật: 05/01/2010 14:17:59
Số lần đọc: 2605
Ngày 4/1/2010, tại lễ bế mạc Festival hoa, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố 10 kỷ lục quốc gia về hoa và đang tiếp tục thẩm định một số kỷ lục về rượu vang.
Bức tranh hoa 2 kỷ lục

Thiên hoa vừa được công bố là bức tranh hoa tươi ướp sấy lớn nhất Việt Nam. Tranh do họa sĩ Đoàn Hữu Trí vẽ và nghệ nhân Nguyễn Trung kết hoa với chiều dài 2,4m và cao 1,75m được trang trí bằng 1.000 đóa hoa hồng tươi nhiều màu sắc ướp sấy rất công phu.

Giám đốc Nguyễn Duy Đạt (Cơ sở http://www.hoatuoiuop.com/) cho biết đơn vị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng chế tác bức tranh này và với chất liệu hoa sấy ướp, tranh có thể bền màu hơn 5 năm.

Thiên hoa đang được triển lãm tại Festival hoa Đà Lạt và nếu được mời, nó sẽ được đưa ra Hà Nội triển lãm.

Tranh sử dụng chất liệu hoa của nghệ nhân Nguyễn Công Hóa (Vạn Thành, phường 5, Đà Lạt) - nghệ nhân vừa đạt kỷ lục người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công kỹ thuật ướp hoa tươi để bảo quản lâu dài.

Sinh ra và lớn lên ở Vạn Thành - làng hoa hồng nổi tiếng nhất Việt Nam, lão nông Công Hóa đam mê đặc biệt với loài hoa tình yêu này. Sau nhiều năm tự mày mò nghiên cứu, ông đã tìm ra công thức pha màu, ướp và sấy để kéo dài vòng đời của những đóa hồng từ vài ngày lên tới 4 - 5 năm và nâng giá trị của hoa lên gấp 10 lần.

Hiện ông đã ướp được 20 màu khác nhau cho hoa hồng và đang nghiên cứu ướp nhiều loại hoa khác.

Những kỷ lục Khác của Festival Hoa Đà Lạt

Tượng Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen tại chùa Linh Phước (số 120 Tự Phước, phường 11) được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công bố là tượng Phật bằng hoa lớn nhất. Tượng cao hơn 17m, đài sen có đường kính 5m được kết từ hơn 600.000 đóa hoa bất tử.

Từ hàng vạn đóa cúc, bất tử, sa lem, 20 nghệ nhân cùng 1.000 người dân Đà Lạt và du khách đã kết nên Tháp Rùa bằng hoa tươi lớn nhất Việt Nam (cao 11m).

Hai con rồng dài 117m, cao 3m được Cty TNHH Đa Ha Ra chế tác từ loài cây cụm rụm và trang trí bằng 1.000 đơn vị hoa đặc trưng của Đà Lạt như lily, cẩm chướng, cúc mặt trời, dã yên thảo… được trao kỷ lục Đôi rồng hoa dài nhất Việt Nam.

Thung lũng hoa đào đồng thời là địa điểm du lịch nổi tiếng với gần 1.000 gốc của cố nghệ nhân Mười Lời đạt kỷ lục Thung lũng hoa đào đầu tiên ở miền Nam. Thương hiệu đào Mười Lời càng nổi tiếng bởi có thể nở bất cứ mùa nào trong năm.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam còn công bố các kỷ lục cho Festival hoa Đà Lạt như Lễ hội xe hoa đường phố lớn nhất, Lễ hội rau đầu tiên ở Việt Nam,  Mô hình chiếc cúp bằng hoa lớn nhất, Showroom hoa tươi bảo quản nghệ thuật lớn nhất nước.

Quyến rũ vang Đà Lạt

Festival hoa 2010 kết thúc với Đêm hội rượu vang đường phố ấn tượng thu hút cả chục ngàn người khiêu vũ, thưởng thức rượu vang, xem diễu hành xe hoa, xem biểu diễn nghệ thuật pha chế rượu, nghe giới thiệu văn hóa rượu vang và phong cách thưởng thức của các quốc gia Pháp, Ý, Mỹ, Úc, Chilê, Nam Phi,  Tây Ban Nha..., đặc biệt là các loại vang Đà Lạt - thương hiệu vang hàng đầu Việt Nam. 

Một số bartender nhà nghề thuộc CLB bartender TPHCM đã trình làng món cocktail Đà Lạt với màu xanh đặc trưng của núi đồi, cỏ cây cùng hương vị của các loại trái cây đặc sản cao nguyên và một số cocktail màu đỏ đẹp mắt. Trong tiết trời se lạnh của đêm đông Đà Lạt và không gian lãng mạn ven hồ Xuân Hương, hương vị rượu vang càng trở nên quyến rũ. 

Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng, tổng đạo diễn Đêm hội rượu vang cho biết Ban Tổ chức Festival hoa 2010 đã đề nghị Hội đồng tư vấn thẩm định một số kỷ lục như cặp ly rượu vang làm bằng nút chai lớn nhất, thùng rượu vang khổng lồ, Lễ hội rượu vang đường phố…

 

Nguồn: Website Tiền Phong

Cùng chuyên mục