Hoạt động của ngành

Năm 2010: Ngành Du lịch trước thời cơ lớn

Cập nhật: 18/12/2009 09:12:37
Số lần đọc: 3676
Năm 2010 diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước được đánh giá là đòn bẩy kích thích và tạo đà phát triển rất tốt đối với ngành Du lịch.

Có thể dễ dàng điểm qua một số “cơ hội vàng” cho ngành Du lịch năm 2010 như Việt Nam sẽ tổ chức các sự kiện "Năm Hà Nội", Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival Huế, cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Nha Trang, Liên hoan phim quốc tế, Liên hoan múa rối và xiếc quốc tế...

 

Bên cạnh đó, năm 2010 còn là năm của những sự kiện lớn như 80 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010), 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010) và 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010)…

 

Tại buổi giao ban của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch diễn ra hôm nay 17/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2010, đòi hỏi ngành văn hóa, du lịch có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.  Đặc biệt những sự kiện lớn của đất nước sẽ là “đòn bẩy” kích thích và tạo đà phát triển rất tốt đối với ngành du lịch Việt Nam.

 

Để đón đầu cơ hội vàng này, Du lịch Việt Nam cần chuẩn bị sẵn các phương án như nhanh chóng chuẩn hóa, quốc tế hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ở Việt Nam. 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát lại quy định về xe du lịch tay lái nghịch vào nước ta. Bộ VHTTDL thống nhất với Bộ Công Thương thống nhất về giá điện trong giờ cao điểm đối với các khách sạn lớn.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu, quý 2 năm 2010, Bộ VHTTDL trình Chính phủ đề án đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch của các địa phương để tạo sự quan tâm của các địa phương về lĩnh vực này. Theo đó, tháng 11 hàng năm sẽ tổng kết, tháng 12 hàng năm sẽ công bố kết quả này rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Về các biện pháp để khai thác tốt thời cơ năm 2010, ngành Du lịch cũng đã đưa ra một số đề xuất cụ thể.

 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trần Chiến Thắng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải quy hoạch hệ thống cảng du lịch tách khỏi cảng hàng hóa để tiến tới xây dựng hệ thống nhà ga hành khách tại các cảng du lịch có khả năng tiếp nhận khách du lịch quốc tế. Tiếp tục mở các đường bay trực tiếp đến các thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam; kiến nghị triển khai chính thức loại hình cấp visa ngay ở cửa khẩu, trước mắt ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cần có chế độ linh hoạt về visa, cho phép miễn lệ phí đối với các chiến dịch khuyến mại của ngành Du lịch (kéo dài visa cho khách quốc tế theo Chương trình “Ấn tượng Việt Nam” đến hết tháng 3/2010), đồng thời miễn lệ phí visa cho khách du lịch đến Việt Nam bằng đường biển.

 

Bộ VHTTDL còn kiến nghị Chính phủ sớm cho điều chỉnh việc quản lý hoạt động du lịch theo hình thức sử dụng xe tay lái nghịch của người nước ngoài vào Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh việc xây dựng các trạm dừng đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế trên các tuyến đường chính.

 

Năm 2010, ngành Du lịch sẽ có đà bật mạnh khi năm 2009 được đánh giá là năm khó khăn nhất từ trước tới nay đối với ngành du lịch nhưng ngành này vẫn tăng trưởng 8%. Đặc biệt, khách quốc tế đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tính tới tháng 11/2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 387.872 lượt, tăng 38,6% so với tháng 11/2008 và tăng 70,6% so với tháng 10 năm nay.

Nguồn: Website Chính Phủ

Cùng chuyên mục