Hoạt động của ngành

Công viên Văn hóa Đồng Xanh: Hội đủ điều kiện phục vụ Festival Cồng chiêng Quốc tế

Cập nhật: 28/10/2009 09:10:33
Số lần đọc: 2690
Khi Festival Cồng chiêng Quốc tế tại Gia Lai càng đến gần, sự phấn khích hiện rõ trên mỗi gương mặt người thì cũng là lúc công tác chuẩn bị cho sự kiện văn hóa lớn của các cơ quan, đơn vị, địa phương càng trở nên gấp gáp khẩn trương.

Với  Công viên Đồng Xanh cũng không là ngoại lệ. Bởi từ ngày 13 đến 15/11, nơi đây sẽ diễn ra một số hoạt động quan trọng trong chương trình liên hoan như: Trình diễn cồng chiêng, thi tạc tượng, tổ chức lễ mừng lúa mới, lễ hội ẩm thực các món đặc sản dân tộc, công bố kỷ lục chiếc cồng lớn nhất Việt Nam. Trong ba ngày này, Công viên Văn hóa Đồng Xanh sẽ không bán vé vào cổng để phục vụ đông đảo nhân dân tham gia sự kiện văn hóa lớn và tự do tham quan vui chơi. Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai đã dành gần 2 tỉ đồng đầu tư nhằm đưa Công viên Văn hóa Đồng Xanh vào phục vụ tốt liên hoan lần này.

Chúng tôi đến Công viên Văn hóa Đồng Xanh để tìm hiểu công tác chuẩn bị phục vụ Festival Cồng chiêng Quốc tế, ấn tượng trước tiên là dòng chữ Đồng Xanh tết bằng cây cừa nước mang về từ Bến Tre với chiều cao hàng chữ trên cả mét, vừa được trồng và chăm tỉa cẩn thận ngay lối dẫn vào công viên. Ông Nguyễn Trần Hanh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai cho biết: Công ty đã dành gần 3 tỉ đồng đầu tư nhằm đưa Công viên Văn hóa Đồng Xanh vào phục vụ tốt liên hoan lần này. Đường vào công viên từ quốc lộ 19 dài khoảng 500 mét sẽ được mở rộng và láng nhựa thành đường đôi.

Cũng với những cây cừa nước độc đáo, gần chục “mái nhà” nho nhỏ làm bằng thân cây mềm dẻo và xinh xắn này xuất hiện ở nhiều vị trí, điểm xuyết cho không gian thêm tự nhiên, hài hòa. Một tốp công nhân mồ hôi nhễ nhại tất bật thay từng ống lồ ô chẻ đôi làm mái che 2 cây cầu bắc qua dòng nước nhỏ. Xa ra bên ngoài, công trình nhà bày bán đồ lưu niệm tường đã xây cao, chỉ vài ngày nữa là lợp mái và hoàn thiện, thay cho dãy nhà cũ nằm ở vị trí bất lợi và đã xuống cấp.

Khu vực trung tâm với các công trình đền Hùng, chùa Một Cột đang được hoàn thiện đến từng chi tiết. Hai con rồng xanh to lớn uốn lượn cũng làm bằng thân cừa nước dài đến 26 mét mỗi con, nằm song song với nhau vừa xuất hiện trước lối dẫn vào đền Hùng. Cũng trên lối vào đền, 18 tượng Vua Hùng (chiều cao 36 mét/tượng) vừa mới lắp đặt xong, tạo nên sự uy nghi, trang trọng khác thường.

Từ Tết 2008, không gian văn hóa bản địa Jrai, Bahnar đã có chiếc cồng lớn nhất Việt Nam đường kính 2,5 mét, nặng 700 kg do nghệ nhân đúc đồng Phước Kiều- Quảng Nam thực hiện, khiến nhiều du khách háo hức tham quan. Dịp này trong chương trình của Festival, tổ chức Guines Việt Nam sẽ làm lễ công bố xác nhận kỷ lục của hiện vật độc đáo. Khu vực này còn được đầu tư làm mới một số hạng mục, thiết kế và lắp dựng lại đàn t’rưng nước, trồng thêm nhiều cây xanh, bồn hoa, làm mới nhà rông Bahnar, nhà dài Jrai và kho thóc,… khi hoàn thành hứa hẹn sẽ đem lại một sắc thái mới mẻ và không kém phần độc đáo.

Khu vực quảng trường và bên cạnh sẽ là nơi dành cho các hoạt động đông người như trình diễn cồng chiêng, thi tạc tượng. Gỗ dùng cho cuộc thi tạc tượng đã tập kết đầy đủ, xếp ngay ngắn, gọn gàng. Công viên Văn hóa Đồng Xanh đã từng diễn ra hoạt động tương tự nên lần này ban tổ chức hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của hội thi, tạo ấn tượng sâu đậm cho người xem về nghệ thuật tạc tượng độc đáo của cư dân bản địa Gia Lai. Ngoài ra, các hạng mục vườn chim, thú, cá sấu, lối đi, tượng thần Lửa, thần Nước, Djông đi lấy mặt trời, cây nêu cách điệu, tường rào,... tất cả cũng đang được tích cực chăm sóc, sơn sửa khang trang, mới mẻ.

Không dưới mươi, mười lăm ngàn người mỗi ngày, Công viên Văn hóa Đồng Xanh chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị, tiếp đón một lượng khách rất lớn trong những ngày liên hoan diễn ra. Đó cũng là vinh dự lớn của những người là “chủ nhân” của Công viên Văn hóa Đồng Xanh, vì đã góp phần quan trọng vào thành công chung của một sự kiện văn hóa mang tầm cỡ- Festival Cồng chiêng Quốc tế.

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục