Tin tức - Sự kiện

Tuyến du lịch quốc tế xuyên Tây Nguyên đầy hứa hẹn

Cập nhật: 08/12/2009 07:12:29
Số lần đọc: 1626
Dự kiến, một tuyến du lịch đường bộ dọc theo quốc lộ 27 và 14 nối các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam với Lào và Thái Lan là tuyến du lịch hoàn toàn mới sẽ được hình thành trong tương lai không xa.

Mới đây, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên đã họp bàn và đề xuất ý tưởng về việc hình thành tuyến du lịch đường bộ hoàn toàn mới này lên các cơ quan chức năng trung ương xem xét; đồng thời, đã ký văn bản ghi nhớ với Lào và Thái Lan về việc hình thành tuyến du lịch này.


Theo văn bản ghi nhớ của lãnh đạo bốn tỉnh Tây Nguyên (gồm Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum) đã ký với đại diện Chính phủ Lào và Chính phủ Thái Lan thì vào cuối năm 2009 này, các bên sẽ xúc tiến việc xây dựng tuyến du lịch đường bộ xuyên quốc lộ 27.


Theo đó, tuyến du lịch hoàn toàn mới này sẽ xuất phát từ Đà Lạt (Lâm Đồng) theo quốc lộ 27 sang Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), hoà vào quốc lộ 14 đi qua Pleiku (Gia Lai) và Kon Tum rồi sau đó qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) sang các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Đây là tuyến du lịch nằm trong chương trình phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên giai đoạn 1998 - 2010 đã được Chính phủ phê duyệt: "Khai thác lợi thế về địa lý, khí hậu, cảnh quan, môi trường... để phát triển cơ sở du lịch hiện có... Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, khai thác gắn với tôn tạo và bảo tồn thiên nhiên, duy trì và phát triển tài nguyên du lịch, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiến tới chiến lược phát triển du lịch quốc tế trong tương lai".


Một trong những lợi thế để hình thành tuyến du lịch quốc tế nối Tây Nguyên với hai quốc gia Lào và Thái Lan trong tương lai là trong vài năm gần đây, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung đã hình thành một cách cơ bản tuyến du lịch "Con đường xanh" và tuyến du lịch "Con đường di sản".


Có thể hình dung: Tuyến du lịch "Con đường di sản" bắt đầu từ Đà Nẵng qua phố cổ Hội An, đi dọc theo miền Trung - nơi có nhiều di sản quốc gia và quốc tế, rồi sau đó nối vào thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt của Tây Nguyên để đến các điểm du lịch nổi tiếng khác của vùng đất này như hồ Lắc, bản Đôn, các thác nước Dray Nur, Gia Long, Trinh Nữ... nằm dọc Tây Nguyên.


Hoặc, "Con đường xanh" có thể hình dung: Bắt đầu từ Đà Nẵng theo quốc lộ 14 lên Kon Tum, đi qua những cánh rừng nguyên sinh Chư Mo Ray, Sa Thầy... (Kon Tum) sang Thuỷ điện Ya Ly, Biển Hồ... (Gia Lai); nối vào quốc lộ 27 của Đắc Lắc để đến Thuỷ lợi Ea Súp, buôn Đôn, Vườn Quốc gia Yoóc Đôn... và sau đó sang "thủ phủ du lịch Tây Nguyên" Đà Lạt để xuôi về Tháp Chàm (Phan Rang, Ninh Thuận) nối vào "Con đường di sản" theo hướng ngược lại.


Tuyến du lịch quốc tế xuyên quốc lộ 27 và quốc lộ 14 của Tây Nguyên sang Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan như một cánh tay nối dài từ "Con đường xanh Tây Nguyên" của Việt Nam vươn sang Lào và Thái Lan.


Từ điểm cuối của tuyến "Con đường xanh Tây Nguyên" là Kon Tum, chỉ cần vượt quãng đường khoảng 40km qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y là du khách có thể đặt chân sang vùng đất Nam Lào.


Từ đây, du khách có thể khám phá đất nước Triệu Voi dọc theo tuyến quốc lộ 13 hoặc xuôi phà theo dòng sông Mê Kông để đến với công trình Wat Phou - Di sản Văn hoá Thế giới - hoặc đến những nơi nên đến như thành phố Savannakhet, Ubon Ratchathani, Pakse; hoặc viếng chùa Bàn Chân Tiên, chùa Xay Nhạ Phùm...


Mới đây, chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên đã chỉ đạo các sở giao thông địa phương nghiêm cấm những tác động xâm hại hành lang tuyến du lịch đường bộ dọc quốc lộ 27 và quốc lộ 14; đồng thời, xúc tiến những công việc cần thiết để sớm định hình tuyến du lịch hoàn toàn mới trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và cùng với hai nước Lào và Thái Lan xúc tiến việc mở tuyến.


Hy vọng trong tương lai không xa, KT-XH vùng Tây Nguyên sẽ có thêm một cơ hội mới để phát triển nhanh hơn nữa chính nhờ vào tuyến du lịch quốc tế xuyên Tây Nguyên nối với hai quốc gia Lào và Thái Lan được chính thức mở ra vào cuối năm 2009 này.

Nguồn: Lao động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT