Tin tức - Sự kiện

Hội thi nói tiếng Việt và Lễ hội văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Hàn Quốc

Cập nhật: 10/11/2009 08:56:18
Số lần đọc: 1401
Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam chủ trì và phối hợp với các trường đại học có khoa tiếng Việt trên khắp Hàn Quốc thực hiện cuộc thi. Ngày 8/11/2009, tại trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc ở thủ đô Seoul đã diễn ra "Hội thi nói tiếng Việt và lễ hội văn hóa-nghệ thuật Việt Nam" của 4 trường đại học có khoa tiếng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân cho biết, chuyên ngành Việt Nam học ở Hàn Quốc đã có lịch sử khá lâu. Việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập tiếng Việt Nam đã có hệ thống đào tạo quy củ, song cho đến nay ở Hàn Quốc vẫn chưa có một sân chơi, một cuộc thi để có thể liên kết sinh viên các trường đại học với nhau. Chính vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam đã đứng ra chủ trì tổ chức cuộc thi nói tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Cuộc thi này sẽ được tổ chức hàng năm, luân phiên tại các trường đại học có khoa tiếng Việt ở Hàn Quốc.

Đại sứ nhấn mạnh việc quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài nói chung và ở Hàn Quốc nói riêng là rất cần thiết. Thông qua những cơ hội này sẽ giúp tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ, giới học sinh, sinh viên hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt - Hàn.

Sau cuộc thi nói tiếng Việt Nam là màn trình diễn nghệ thuật giữa các 4 trường đại học. Những khán giả có mặt tại hội trường dù là người Việt hay người Hàn đều không thể không hài lòng với sự chuẩn bị công phu và đầy sáng tạo của các sinh viên. Ấn tượng đặc biệt là màn trình diễn múa truyền thống Việt Nam của trường đại học Busan, màn diễn kịch tiếng Việt câu chuyện "Hungbu và Nolbu" giống truyện “Cây khế” của Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, màn đồng ca của Trường Youngsan, bài biểu diễn múa sạp của trường Đại học Chungwoon.

Các sinh viên Hàn Quốc đã nỗ lực thể hiện khả năng tiếng Việt cũng như vốn hiểu biết phong phú về văn hóa, phong tục của người Việt Nam. Cuộc thi đố vui cũng đã chọn ra được những thí sinh có hiểu biết khá sâu về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam. Kết thúc hội thi là trận bóng đá giao hữu giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập tại xứ sở Kim chi.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT