Tin tức - Sự kiện

Phát hiện 15 giếng cổ thời Chăm Pa tại Hà Tĩnh

Cập nhật: 08/09/2009 08:35:41
Số lần đọc: 1461
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khảo sát nghiên cứu về hệ thống “Di sản văn hóa miền Trung” đã phát hiện được 15 giếng cổ thời Chăm Pa hầu như vẫn còn nguyên vẹn. 

Đoàn khảo cổ chọn các điểm khảo sát là xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà); xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên); các xã: Kỳ Nam, Kỳ Trinh, Kỳ Châu, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh). Những giếng được phát hiện tại các địa phương này đều đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, một số được người dân cải tạo phần thành nổi, thành chìm của giếng nhưng về phần đáy giếng vẫn bảo lưu được nguyên bản. Điều đặc biệt của giếng cổ Chăm Pa là chỉ sâu từ 2-5 mét nhưng không bao giờ khô cạn, kể cả những năm hạn hán.

Ông Hồ Bách Khoa, Phó phòng quản lý di sản (Sở VHTTDL Hà Tĩnh), cho biết sắp tới Sở sẽ phối hợp, khảo sát trên diện rộng và chọn một số giếng điển hình để nghiên cứu, xác định niên đại và tìm hiểu kết cấu xây dựng giếng cũng như bí quyết làm giếng cổ của người xưa

Nguồn: Website Nông Nghiệp

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT