Tin tức - Sự kiện

Xây dựng "Trung tâm văn hóa Việt" tại Đức

Cập nhật: 07/09/2009 13:48:49
Số lần đọc: 1536
Với mục đích góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong các thế hệ con cháu người Việt ở Đức, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét độc đáo, những nét đẹp riêng có, ấn tượng của Việt Nam, vào ngày 10/10/2009, tại thủ đô Béc-lin, “Trung tâm văn hóa Việt” tại Đức sẽ chính thức khai trương. Đây là trung tâm văn hóa đầu tiên của người Việt Nam tại Đức.

Hoạt động của Trung tâm sẽ tập trung vào hai mảng "văn hóa tinh thần" và "văn hóa ẩm thực" thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực vào dịp các ngày lễ, tết của Việt Nam và Đức nhằm thu hút đông đảo người Việt ở Đức trở về với truyền thống văn hóa dân tộc; quảng bá những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của Việt Nam với bạn bè Đức và quốc tế thông qua giới thiệu sách báo, phim ảnh, đĩa nhạc và các ấn phẩm văn hóa khác.

Có thể nói, sự ra đời của "Trung tâm văn hóa Việt" tại Đức sẽ là một điểm đến văn hóa bổ ích cho cộng đồng người Việt Nam ở Béc-lin nói riêng và cộng đồng người Việt ở CHLB Đức nói chung; góp phần vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong các thế hệ con cháu người Việt ở Đức; là cầu nối giao lưu văn hóa giúp bạn bè Đức và quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, từ đó tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam.

 

 

Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT