Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Trình diễn văn hoá dân tộc và triển lãm ảnh

Cập nhật: 03/09/2009 09:09:46
Số lần đọc: 1865
Kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 01/9, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Tuổi trẻ Thái Nguyên - một góc nhìn"; "ảnh nghệ thuật Thái Nguyên năm 2009"; trình diễn văn nghệ, ẩm thực dân gian dân tộc Thái.

Các đại biểu đã được xem trình diễn điệu "Khua roóng", múa sạp, xoè khăn; thưởng thức các món ăn truyền thống như: Xôi màu, rêu vùi gio bếp, chéo, nặm pịa do các nghệ nhân dân tộc Thái ở bản Poọng, bản Vèn, bản Nàng, Tạn, Xuân Ngù, Cà Soi (xã Xuân Lệ, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá) trình diễn; Tham gia còn có Phường rối nước Đào Thục, huyện Đông Anh (Hà Nội), biểu diễn tích chuyện và 18 trò thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt.

 

Triển lãm ảnh "Tuổi trẻ Thái Nguyên - một góc nhìn" gồm 130 bức ảnh được lựa chọn về thế hệ trẻ đang học tập, công tác, sinh sống trên địa bàn, ở cả mặt tích cực và tiêu cực, là những thông điệp để mỗi người phải suy nghĩ, chia sẻ.

 

Triển lãm "ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2009" là kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật vừa chấm chọn. 108/590 bức ảnh của 44 tác giả phản ánh cảnh đẹp của quê hương, đất nước đã được chọn treo tại Triển lãm. Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2009 đã trao 11 giải cho các cá nhân đoạt giải.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục