Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Phát động cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng

Cập nhật: 01/09/2009 09:40:54
Số lần đọc: 2022
Sáng 31/8/2009, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng.

Dự lễ phát động có đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; đại diện Vụ Mỹ thuật, Vụ Báo chí, Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng nhiều nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.

 

Chiến thắng Hàm Rồng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Xây dựng Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng là lời tri ân và  tôn vinh tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời nêu bật tinh thần đoàn kết quân - dân, bài học về chiến tranh nhân dân...

 

Tác phẩm dự thi gồm: Mẫu phác thảo tượng đài bằng chất liệu thạch cao, chiều cao là 60cm (không kể bục, tượng), khi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài phải có mẫu phù điêu kèm theo để bổ sung cho tượng đài. Tác phẩm hoàn thành được thi công bằng chất liệu đá xanh tự nhiên Thanh Hóa. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể dự thi từ 1 đến 3 mẫu tượng khác nhau, trên tác phẩm không ghi tên hoặc bút danh tác giả, chỉ ghi ký hiệu tự chọn cho tác phẩm, tên và địa chỉ tác giả đặt trong phong bì dán kín.

 

Về thể lệ: Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng thể hiện theo hình thức cụm tượng; đối tượng dự thi là cá nhân hoặc nhóm tác giả họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư... trong và ngoài nước; thời hạn công bố kết quả vào tháng 6-2010. Giải thưởng: trao một giải cho một tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn để xây dựng Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng, trị giá 50.000.000 đồng.

 

 

Nguồn: Website Thanh Hóa

Cùng chuyên mục