Hành trang lữ khách

Lễ Quốc khánh 2/9: Du lịch nội địa lên ngôi

Cập nhật: 25/08/2009 10:08:06
Số lần đọc: 2925
Tính từ đầu tháng 8 đến nay, đã có bốn đơn vị báo động tình trạng hủy tour do ảnh hưởng dịch cúm A/H1N1. Chính vì thế, nhiều công ty (CT) du lịch đã có động thái tích cực như tăng khuyến mãi, giảm giá tour dù đang là mùa cao điểm lễ Quốc khánh 2/9 – nhằm thu hút du khách.

Doanh thu vẫn tăng

 

Sau sự cố "dính cúm" của đoàn Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tại Sa Pa, lập tức các CT Du lịch Bến Thành, Du lịch Thanh Niên Xung Phong,  du lịch Fiditourist và Du lịch Thế Hệ Trẻ bị khách  hàng hủy tour liên tục. Chưa hết, ông Nguyễn Việt Hùng – Tổng giám đốc Fiditourist cũng cho biết, tác động của cúm A/H1N1 còn ảnh hưởng đến du khách nước ngoài. Có đến 20 đoàn khách nước ngoài – phần lớn là du khách Úc, Nhật đã hủy tour vào VN. 

 

Tuy nhiên, ông Trần Thế Dũng - Phó giám đốc CT du lịch Thế Hệ Trẻ, kiêm phó trưởng nhóm khuyến mãi kích cầu nội địa TP.HCM, khẳng định, lượng khách mua tour khuyến mãi không giảm. Theo thống kê từ các thành viên trong nhóm, chỉ mới giữa tháng tám, nhưng số lượng khách đã khai thác là 1.200 khách - gần bằng số lượng khách mua tour trong tháng bảy (1.321 khách). Riêng số liệu tại Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), doanh thu của toàn ngành không hề giảm,  thậm chí còn tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2008, khoảng 32.400 tỷ đồng. Tất cả là nhờ lượng khách du lịch nội địa bảy tháng đầu năm tăng khoảng 13% (ước đạt 13,7 triệu lượt khách).

 

Cho đến nay, chưa có bất kỳ khuyến cáo gì từ Bộ Y tế hay Tổng cục Du lịch về việc hạn chế đi lại hay du lịch. Do đó, ý thức tự giác của du khách trong việc phòng vệ bản thân, tự cách ly nếu có dấu hiệu nghi ngờ bị cúm A/H1N1, là những biện pháp hữu hiệu để tránh phát tán dịch. Bà Đoàn Thanh Trà, phó phòng kế hoạch tiếp thị CT Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, cần trấn an du khách không nên quá sợ hãi dịch cúm.

 

Mặt khác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hoạt động Tháng bán hàng khuyến mãi vào tháng chín, nhằm kích thích du khách mua sắm, khuyến khích du khách phía Bắc vào Nam bằng việc tổ chức roadshow giới thiệu điểm đến, tiềm năng, các loại hình dịch vụ du lịch của TP.HCM. Các gói sản phẩm khuyến mãi tour trọn gói như Ấn tượng Việt Nam, TP.HCM - 100 điều thú vị, sự kiện Triển lãm du lịch quốc tế (ITE-HCMC 2009) vào cuối tháng chín tại TP.HCM... cũng được  đưa ra để hấp dẫn du khách. Ông Lã Quốc Khánh – Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh cho biết, đây là thời điểm cần thúc đẩy du lịch nội địa, bởi du lịch quốc tế đang sụt giảm. Chính vì thế, Sở đang kiến nghị VNAT tiếp tục đẩy mạnh chương trình khuyến mãi Ấn tượng Việt đến cuối năm, thậm chí có thể gia hạn thêm sang năm nếu tình hình kinh tế, cúm A/H1N1 vẫn còn ảnh hưởng.

 

Tour ngắn ngày hút khách

 

Điểm nổi bật nhất của các tour trong dịp lễ 2/9 là giá không tăng, thậm chí còn giảm, nhất là tour di chuyển bằng máy bay. Bởi đầu tháng chín, Vietnam Airlines sẽ có chương trình giảm giá vé cho một số tuyến đến khu vực miền Trung theo chương trình kêu gọi của VNAT. Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Huế hoặc Đà Nẵng chỉ còn 810.000đ thay vì 1.060.000đ như hiện nay. 

 

Riêng với các tour di chuyển bằng xe, nhiều CT lữ hành đã giảm giá từ 5% - 7% cho những khách hàng đăng ký tour sớm, nhóm đoàn từ bốn người trở lên... Theo các CT lữ hành, đến thời điểm này, du khách đăng ký tour bằng máy bay tăng khoảng 20%, các điểm đến chủ yếu là Đà Nẵng, Hội An, Huế. Riêng tour đường bộ với các tour cao cấp ngắn ngày (từ một - hai ngày) có khả năng đông khách, nhưng dự đoán sẽ không có tình trạng cháy phòng, kẹt xe, tăng giá dịch vụ như "thông lệ", vì lễ 2/9 năm nay rơi vào ngày thường.

 

Điểm nhấn trong chùm tour lễ ngắn ngày năm nay được nhiều CT lữ hành phát triển là các điểm kết hợp "hai trong một", tức vừa tham quan, vừa tắm biển, nghỉ ngơi. Trong đó, điểm được giới thiệu nhiều nhất là "Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến" (Bình Dương).

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - GĐ đối ngoại Fiditour cho biết, với tour này, du khách không phải đi xa nhưng vẫn tận hưởng được kỳ nghỉ thú vị cùng gia đình (với mức giá chỉ 299.000đ/khách).

 

Các tour dài ngày (từ ba - năm ngày) ở những điểm như Đà Lạt, Phú Quốc... hay tour du lịch nước ngoài như Singapore, Malaysia, Thái Lan... cũng không thu hút du khách trong nước, dù giá tour được giảm giá khá nhiều.

Nguồn: Báo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục