Nhìn ra thế giới

Khám phá bán đảo Madagasca nằm ở phía Nam Châu Phi

Cập nhật: 17/07/2009 13:11:47
Số lần đọc: 2681
Bán đảo Madagasca ở phía Nam châu Phi với những mảng động thực vật hoang dã còn được giữ gìn nguyên vẹn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, thám hiểm và du khách trên thế giới. Tuy nhiên, khám phá Madagascar một mình và chỉ bằng chiếc thuyền kayak bé nhỏ thì có lẽ ít ai có thể thực hiện được.

Hòn đảo Madagasca nằm tách biệt ở phía Nam Châu Phi và bao quanh là Ấn Độ Dương nổi tiếng về sự đa dạng, độc đáo của quần thể sinh vật. Trong đó nhiều loài chỉ có ở Madagascar mà không hiện diện ở bất kỳ đâu trên thế giới. Còn được gọi là tiểu lục địa trên Ấn Độ Dương, 70 triệu năm trước, Madagascar là một phần đại lục cổ Châu Phi nhưng do sự đứt gãy địa tầng nên nó rời khỏi đại lục.

 Anh Riaan Manser, công dân Nam Phi, người đã từng nổi tiếng thế giới sau khi du lịch bằng xe đạp qua 34 nước với tổng chiều dài quãng đường là 37.000 km, đã quyết định thực hiện chuyến khám phá Madagascar một mình với chiếc thuyền kayak. Cuộc hành trình này dài khoảng 5.000 km chạy dọc bờ biển vòng quanh hòn đảo và không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào. Cứ thế ban ngày, anh chèo thuyền đi và đến chiều tối lại cập vào bờ để tìm chỗ trú chân.

Thức ăn nuôi sống Manser là những con cá câu được hoặc những thứ hoa qua dại mọc ở trong đất liền. Cũng có khi anh cập vào những ngôi làng ven biển. Tuy vây, những khoảnh khắc gây cho anh nhiều hứng thú nhất trong suốt cuộc hành trình là những loài sinh vật lạ mà anh bắt gặp trên đường như những con cá voi hay những con rùa biển to cỡ chiếc xe ôtô thật bơi cách thuyền của anh chỉ vài mét.

Trải qua 11 tháng liên tục, Manser đã hoàn thành chuyến đi của mình và trở thành người đầu tiên có được thành tích kể trên. Hiện Manser chưa có kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo bởi anh sẽ hoàn thành cuốn sách kể về chuyến đi của mình trong thời gian tới. Tuy vậy Manser cho biết rằng anh cũng sẽ không ở nhà quá lâu. 

Nguồn: website VTV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT