Nhìn ra thế giới

Khám phá thành phố Suwon của Hàn Quốc

Cập nhật: 26/06/2009 10:13:07
Số lần đọc: 2684
Thành phố Suwon cách thủ đô Seoul khoảng 45 km về phía nam Suwon (đọc theo Hán Việt là Thủ Nguyên, tức là suối nguồn, cội nguồn), là một thành phố được Ủy ban Giáo dục Khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) xếp vào Di sản văn hoá thế giới từ năm 1976.

Vì sự tích hình thành của Suwon rất đặc biệt. Tương truyền vào năm 1762, vua Yongio nghi ngờ con trai mình là hoàng tử Sado mưu phản nên đem giết đi, lúc bấy giờ vợ của hoàn tử Sado và con trai là Chongio, 10 tuổi trốn thoát được. Đến năm 1776 thì vua Yongio qua đời không có ai kế nghiệp, Chongio được lên làm vua.

 

Củng cố xong triều đình, năm 1789 vua Chogio có ý định dời đo từ Seoul về Suwon là nơi có phần mộ của cha mình. Vua huy động 700 nghìn công nhân khuân đá các nơi về xây một thành luỹ có chu vi 5,5km với 48 toà nhà chắc chắn và quy mô, nhìn ra phong cảnh núi sông rất đẹp, đặt  tên là thành Kwaseong sinh sống làm ăn tạo nên thành phố Suwon khá thịnh vượng. Nhưng vua Chongio băng hà sớm vào năm 1800, lúc mới 48 tuổi, chưa kịp dời kinh về Suwon như dự định. Các vua sau vẫn đóng đô ở Seoul. Còn Suwon trở thành một nơi như là để triều đình tế lễ cha của vua Chongio hàng năm. Chongio trong 24 năm làm vua được gọi là Đại đế của Triều Tiên vì có nhiều cải cách  xây dựng rất lớn cho đất nước.

Các lễ hội ở Suwon hàng năm rất vui, dân thủ đô Seoul kéo về đây khá đông, du khách quốc tế rất thích khí hậu mát mẻ và thành quách Suwon xưa cũ.

 

Hiện bay Suwon có gần 1 triệu dân. Khu đô thị mới bên ngoài thành Hwaseong khá hiện đại, rất tiện cho khách quốc tế. Có thể ví Suwon như Huế của Việt Nam về tính cổ kính. Nhưng như đô thị mới của Suwon thì hiện đại hơn Huế khá xa..

 

Suwon, thành phố này được mọi người biết đến khi tổ chức một số trận đấu tại World Cup 2002. Suwon không chỉ hấp dẫn du khách bởi những ngôi làng truyền thống, hay những bức tường của pháo đài cổ…

 

Theo những hướng dẫn viên du lịch. Hàn Quốc có những nhà vệ sinh công cộng tốt nhất thế giới. Nơi đây, nhà sàn cẩm thạch luôn vang lên những tiếng chim líu lo vui vui tai, cùng ánh sáng lấp lánh như những bóng đom đóm trong đêm. Chỗ dành cho phụ nữ có một thiết bị gọi là Etiquette Bell, cho phép chọn nhiều kiểu âm thanh nước chảy, để tạo vẻ lịch sự cần thiết.

Suwon đã phải chi ra 3,8 triệu USD cho những nhà vệ sinh công cộng này, nhằm làm an lòng du khách trong thời gian diễn ra World Cup.

 

Ngoài sân vận động có sức chúa 44.000 chỗ ngồi, nơi diễn ra một số trận trong vòng chung kết World Cup 2002, Suwon còn được nhiều người biết đến nhờ hệ thống 16 nhà vệ sinh công cộng mới tại đây, chưa kể 587 nơi được nâng cấp.

 

Ngày nay, Suwon tổ chức những “toilet tour” hàng tuần cho du khách, do Hiệp hội văn hoá nhà vệ sinh Hàn Quốc điều hành.

 

Một số người cho rằng  những nhà vệ sinh này ngốn quá nhiều ngân sách quốc gia. Tuy vậy, có không ít cư dân tự hào về những nhà vệ sinh công cộng này. Họ xem đó là nét văn hoá riêng của Suwon. 

Nguồn: Di sản thế giới

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT