Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Đề xuất phê duyệt Đề án Phố Du lịch Bạch Đằng

Cập nhật: 04/06/2009 13:36:38
Số lần đọc: 3440
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vừa trình UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt Đề án phố du lịch Bạch Đằng. Theo đó, khu vực đề xuất là đường Bạch Đằng (đoạn từ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đến ngã ba Lê Văn Duyệt với chiều dài 1,5km), hoạt động từ 6 giờ đến 23 giờ hằng ngày, giao thông bình thường, có thể đóng đường vào các dịp lễ hội.

Vào ban ngày, nơi này sẽ tổ chức các hoạt động thả diều, thổi sáo, vẽ tranh, ký họa  chân dung; thể dục-thể thao, đi bộ, hướng dẫn thể dục dưỡng sinh. Đặc biệt, sẽ có chuỗi cửa hàng mua sắm đồng giá; giới thiệu  đặc sản của Đà Nẵng và đặc sản các vùng miền; trình diễn vẽ mặt  nạ tuồng, làm các sản phẩm mây tre, điêu khắc… ngay tại các cơ sở kinh  doanh để thu hút du khách tham gia.

Vào ban đêm, đoạn đường Nguyễn Thái Học bên cạnh chợ Hàn sẽ được trưng dụng làm nơi mua  sắm giá rẻ các mặt  hàng đồ chơi trẻ em, giày dép, quần áo, túi xách, hàng thanh lý... Vào cuối tuần, khu phố này sẽ có ba loại hình làm thành ba điểm nhấn: biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống (tuồng, múa rối, hô bài chòi, dân ca 3 miền, võ thuật...); biểu diễn nghệ thuật hiện đại: nhảy hiện đại, xiếc, ảo thuật, thời trang; tổ chức các trò chơi dành cho du khách.

Đề án này nếu được triển khai sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch Đà Nẵng, giúp kéo dài ngày lưu trú và kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn.

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục