Tin tức - Sự kiện

Triển lãm Nghệ thuật Điêu khắc Phật giáo châu Á

Cập nhật: 12/05/2008 09:05:27
Số lần đọc: 2606
Với chuyên đề “Nghệ thuật Điêu khắc Phật giáo châu Á từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX”, triển lãm diễn ra từ 10 - 31/5/2008 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với nhà sưu tập Dương Phú Hiến cùng cộng sự tổ chức nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ V (Vesak) tổ chức tại Việt Nam và kỷ niệm 2.000 năm Phật giáo Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề này giới thiệu hơn một trăm tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đề tài Phật giáo có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX với những chất liệu như đồng; vàng; bạc; đá; ngọc; gỗ; gốm... Các tác phẩm này thể hiện những phong cách nghệ thuật đa dạng từ nhiều quốc gia tại châu Á.


Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập này được công bố giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.


Cũng nhân dịp này, ngày 10/5, Cơ sở Từ thiện Xã hội (CSTTXH) Phật giáo chùa Kỳ Quang II (154/ 4A Lê Hoàng Phái, Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, thư pháp mang tên “Văn hóa - xã hội Phật giáo”. Triển lãm có hơn 400 tác phẩm của 99 tác giả thư pháp và 4 tác giả tranh sơn dầu, nhiếp ảnh (trong đó có nữ họa sĩ Ấn Độ Lakshimi).

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT