Non nước Việt Nam

Đỉnh Bàn Cờ - Điểm đến thú vị ở Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

Cập nhật: 11/09/2018 08:39:25
Số lần đọc: 949
(TITC) - Đỉnh Bàn Cờ có vị trí tại bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8km, mất khoảng gần 30 phút chạy xe máy, với độ cao gần 700 mét so với mực nước biển đây là điểm đến lý tưởng nhất cho du khách để ngắm toàn cảnh thành phố.


Có nhiều truyền thuyết kể về sự tích ở đỉnh bàn cờ bán đảo Sơn Trà. Thuở sơ khai có một vị tiên ông giáng trần đến Sơn Trà, ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh trên một phiến đá rộng. Trong lúc phong cảnh hữu tình hóa phép kẻ ra một bàn cờ trên phiến đá đang ngồi và ngay lập tức biến ra một bộ cờ đầy đủ. Ngồi giải khuây một lúc, Đế Thích du ngoạn đi ngang qua thấy cảnh tiên ông chơi cờ một mình, bèn lại gần xin được chỉ giáo. Hai vị tài sức ngang nhau, ngồi mấy ngày liền ván cờ chưa có hồi kết, bất phân thắng bại. Phong cảnh Sơn Trà từ trên cao như phụ họa thêm cho cảnh đối cờ, cứ ung dung tự tại, bình thản ra nước, rồi lại ngẫm nghĩ nước tiếp.


Chùa Linh Ứng Sơn Trà


Qua vài ngày ván cờ vẫn duy trì, hai vị vẫn ngồi đó, bỗng từ trên cung mây lướt gió hạ tràn một vài tiên nữ, các tiên nữ dừng chân xuống một bãi tắm gần đó vui đùa cùng làn nước biển xanh mát. Sau này người dân đặt tên cho bãi tắm đó với một cái tên rất mĩ miều: “Tiên Sa”.


Cây Đa Di sản


Trong lúc căng thẳng tỉ thí cờ, xuất hiện một vài tiếng vui đùa của các tiên nữ làm cho Đế Thích phân tâm, đi sai một nước, ngay lúc đó tiên ông chớp cơ hội khóa nước kết thúc bàn cờ. Thắng cuộc tiên ông vui vẻ chắp tay từ biệt, gọi mây về trời. Để lại Đế Thích ngồi ngầm nghĩ có tìm ra nước giải cờ, nhưng vẫn không có kết quả. Sau này dựa vào truyền thuyết người dân đã khắc 1 bàn cờ lên phiến đá có sẵn, tạc tượng một cụ lão đang đăm chiêu với nước cơ. Đó chính là Đế Thích.


Ngắm thành phố từ Đỉnh Bàn cờ


Có hai hướng để lên Đỉnh bàn cờ Sơn Trà, một là đi hướng chùa Linh Ứng Sơn Trà rồi sau đó vượt dốc lên Đỉnh Bàn cờ. Đi cách này bạn có thể tham qua chùa Linh Ứng, Cây Đa Sơn Trà (được công nhân Cây Di sản Việt Nam đã hơn 800 năm tuổi, còn được gọi là Cây đa ngàn năm) rồi tiếp tục đi. Hai là bạn có thể đi từ đường Yết Kiêu rẽ về phía Doanh trại quân đội nhân dân Vùng 3 Hải quân. Đây là lựa chọn mọi người hay dùng nhất để tiết kiệm thời gian. Vì đường lên Đỉnh bàn cờ khá dốc, có những khúc cua tưởng như phải ôm sát vào vách núi và không thể di chuyển với tốc độ cao.



Lên đến Đỉnh bàn cờ du khách sẽ được ngắm bao quát thành phố Đà Nẵng. Mọi thứ dường như có thể thu gọn vào tầm mắt, từ những bãi biến, đến cây cầu, đến khu dân cư... nhưng cảm giác đã nhất vẫn là được ngồi đối diện đánh ván cờ với tiên ông để bạn bè ghi lại trong một tấm ảnh làm kỷ niệm…


Khánh Luân

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT