Hoạt động của ngành

Năm 2009: Bắc Ninh sẽ tổ chức hơn 500 lễ hội giàu bản sắc văn hoá Kinh Bắc

Cập nhật: 22/01/2009 09:01:18
Số lần đọc: 2083
Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2009, tỉnh sẽ tổ chức hơn 500 lễ hội lớn nhỏ trên địa bàn, với các nghi lễ trang nghiêm, nêu bật ý nghĩa và giá trị đặc sắc văn hoá Kinh Bắc.

Để phát huy tiềm năng là quê hương có hiều lễ hội tiêu biểu của người Việt ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, điển hình như Hội Lim, hội rước pháo Đồng Kỵ, hội Đền Đô…, năm nay nhiều hoạt động văn hoá dân gian truyền thống sẽ được tổ chức tại lễ hội như: hát dân ca quan họ, múa rối nước, cờ người, tổ tôm, múa kỳ lân, đu quay, đánh vật, đập niêu, chọi gà, kéo co, thi dệt vải… Các lễ hội khai thác phục vụ du lịch sẽ kết hợp với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi có tính giáo dục, phù hợp với lối sống, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của địa phương và dân tộc.


Đối với một số lễ hội có quy mô vùng miền và quốc gia, thu hút đông đảo khách thập phương, Ban tổ chức các lễ hội  sẽ xây dựng phương án chỉ đạo nội dung, chương trình, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an ninh; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hình thức mê tín dị đoan (khấn thuê, rút quẻ thẻ, bói bài tây, xem chỉ tay...)

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục