Hành trang lữ khách

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk mở cửa miễn phí trong ngày 2/9

Cập nhật: 21/08/2017 09:22:28
Số lần đọc: 9537
Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (2/9/1977 – 2/9/2017), Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả du khách vào ngày 2/9.

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (2/9/1977 - 2/9/2017). Cụ thể, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động: trưng bày tư liệu hình ảnh “Bảo tàng Đắk Lắk - 40 năm xây dựng và phát triển”; trình diễn các nghề thủ công truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi. Đặc biệt lần đầu tiên Bảo tàng trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học tiền sử Đắk Lắk”.

Từ ngày khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Bảo tàng mới (2011) cho đến nay, mỗi năm Bảo tàng đón tiếp trên 300.000 lượt khách, trong đó có khoảng 3.000 lượt khách quốc tế. Nhiều vị nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã đến tham quan nơi đây. Bảo tàng đã xuất bản được 05 cuốn sách, nhiều bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành. Trong những năm qua, Bảo tàng không ngừng mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hiện Bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày một số hiện vật độc đáo và chỉ có một phiên bản như: Ly cà phê và phin cà phê lớn nhất, ché mẹ bồng con… Đây là những hiện vật đặc sắc, nổi bật, đặc trưng cho vùng đất, con người Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng khi đặt chân đến với Bảo tàng.

Nguồn: Cinet.vn

Cùng chuyên mục