Hoạt động của ngành

Hà Giang: Bản Luốc đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật: 13/12/2016 08:38:20
Số lần đọc: 1283
Bản Luốc là xã nằm trong khu vực vùng lõi danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang của huyện Hoàng Su Phì. Xã có những thửa ruộng bậc thang đẹp và nhiều tầng từ bờ suối lên đến đỉnh núi và nằm trọn trên khu vực phía Bắc của sườn núi Chiêu Lầu Thi. Thời gian gần đây, để thu hút đông lượng du khách đến du lịch, xã đã đẩy mạnh phát triển các loại dịch vụ du lịch để phục vụ du khách, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con nơi đây.


Nhà nghỉ Homestay tại thôn Suối Thầu 2, xã Bản Luốc.

Khu danh thắng Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì được xếp hạng Quốc gia bởi vẻ đẹp hoang sơ gắn với văn hóa lịch sử của người dân nơi đây. Theo con số thống kê, Hoàng Su Phì có trên 3.600 ha ruộng bậc thang trải dài trên 25 xã, thị trấn. Trong đó, trên 760 ha ruộng bậc thang của 6 xã (Nậm Ty, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Bản Luốc, Bản Péo, Bản Nhùng) được xếp hạng vùng danh thắng Quốc gia. Trong đó, xã Bản Luốc có trên 150 ha ruộng bậc thang trải dài và rộng nhất so với các xã còn lại. Ruộng bậc thang ở đây còn giữ được nguyên vẻ đẹp hoang sơ, với những nếp nhà nhỏ xinh, lác đác trên sườn đồi. Mùa lúa chín, ánh vàng rực rỡ trải dài trên các sườn đồi, ai trông thấy cũng phải ngỡ ngàng về bức tranh nghệ thuật ấy, mà tác giả vẽ lên chính là bà con các dân tộc bao đời canh tác trên ruộng bậc thang. Bản Luốc còn có di tích lịch sử cấp tỉnh, Đền Suối Thầu. Ngôi Đền tọa lạc trên một sườn núi thuộc thôn Suối Thầu, xung quanh có những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn uốn lượn. Người dân nơi đây coi đó là một chốn linh thiêng, nơi thờ các vị thần vốn tồn tại trong dân gian, với nhiều câu chuyện kỳ bí được truyền lại qua nhiều đời...

Đến Bản Luốc, du khách sẽ được ngắm nhìn những nếp nhà gỗ, nhà sàn nhỏ xinh truyền thống của đồng dân tộc Dao, Tày ẩn hiện lưng chừng núi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang. Càng đi sâu vào các thôn, bản; ta càng cảm nhận rõ sự hùng vĩ của thiên nhiên Bản Luốc. Từng nhịp ruộng bậc thang như tượng trưng cho từng cung bậc tình yêu. Ngày Hè nóng bức, đặt chân đến nơi đây vào mùa lúa chín, được tận hưởng mùi thơm của lúa, hương vị của núi rừng; du khách như xua tan đi mệt mỏi. Sau thời gian khám phá vẻ đẹp, du khách có dịp thưởng thức những món ăn truyền thống của bà con dân tộc, những tiết mục văn nghệ của Đội nghệ nhân dân gian...

Hiện, Bản Luốc mới chỉ có 2 nhà nghỉ Homestay; từ đầu năm đến nay, có gần 400 lượt du khách đến thăm quan tại xã, phần lớn lượng khách chỉ đông vào mùa lúa chín. Con số này tuy không phải cao so với các địa phương có sự phát triển du lịch mạnh khác, xong đã thể hiện được những nỗ lực của huyện và xã trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch ở đây. Vì điều kiện tự nhiên, đường giao thông đi lại vào thôn, bản ở đây còn rất khó khăn. Trong đó, thôn Suối Thầu 2 được chọn làm điểm du lịch gắn với khu danh thắng Ruộng bậc thang, đền Suối Thầu gắn với du lịch cộng đồng. Xã đã chỉ đạo thôn thành lập Ban quản lý thôn, trong đó có 4 tổ: Tổ dịch vụ, Tổ an ninh, Tổ văn nghệ phục vụ du lịch và làm nhà Homestay. Trong đó Tổ văn nghệ dân gian có 12 người, biểu diễn những tiết mục đặc trưng của dân tộc, địa phương như: Lễ Cấp sắc, cầu mùa, cầu sinh tự, giao duyên; Tổ dịch vụ gồm có những người có sức khỏe ở các thôn để vận chuyển du khách, xe ôm và mang vác đồ cho khách; Tổ an ninh phục vụ gồm có 4 người, đó là những Công an viên và đại diện một số chi hội, đoàn thể. Ban Quản lý thôn cũng xây dựng quy chế thống nhất về giá cả để không làm mất hình ảnh trong mắt du khách như: 1 chuyến xe ôm trung bình 50 nghìn đồng/lượt, nhà nghỉ Homestay từ 50 - 80 nghìn đồng/người/ngày...

Để trở thành điểm du lịch lý tưởng, hấp dẫn; những năm qua, xã Bản Luốc đã tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách khi đặt chân đến đây. Cùng với đó, xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân về việc phát triển du lịch, dịch vụ. Đồng thời khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư nâng cấp nhà nghỉ cộng đồng và khu vực danh thắng ruộng bậc thang tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó để lại ấn tượng khó quên cho khách du lịch.

Anh Hoàng Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Bản Luốc cho biết: “Hiện nay xã có 10 thôn, bản; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 65%. Bên cạnh việc xã đang nỗ lực phát triển KT-XH, lên kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch, trong khi lượng khách du lịch đến xã ngày càng đông thì hạn chế nhất là đường giao thông đi lại của xã còn khó khăn quá. Như đường vào thôn điểm du lịch Suối Thầu 2, du khách muốn đi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và thăm di tích Đền, đến được nhà nghỉ Homestay phải đi 5 km mà mất gần 30 phút, đường còn gập ghềnh chưa được bê-tông hóa; mùa mưa thì càng khó đi. Nên rất mong sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành cấp trên để du lịch của xã ngày một phát triển hơn”.

Bài, ảnh: MỸ HẰNG

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục