Hoạt động của ngành

Hà Nội: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản

Cập nhật: 05/07/2016 09:37:38
Số lần đọc: 784
Nhằm góp phần nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản đã được thành lập theo Quyết định của Hội sử học Hà Nội.

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học lịch sử, khảo cổ học, bảo tàng học. Ngoài ra, trung tâm cũng thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn công tác bảo tồn, bảo quản di vật, trùng tu di tích lịch sử văn hóa; tham gia đào tạo thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; hợp tác quốc tế về sử học.

Hiện nay trung tâm đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia gồm 16 nhà khoa học hàng đầu Hà Nội trên các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, bảo quản, tư vấn tổ chức các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Hội Sử học Hà Nội mà quan trọng hơn góp phần đưa hoạt động nghiên cứu bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, lịch sử của Thủ đô ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Trung tâm nghiên cứu và Bảo tồn di sản sẽ cùng với Hội Sử học đóng góp các kết quả nghiên cứu, đánh giá giá trị bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố, từ đó nâng cao nhận thức về lịch sử đất nước, lịch sử chủ quyền quốc gia…/.

Nguồn: cinet.vn

Cùng chuyên mục