Hành trang lữ khách

Nhộn nhịp tour Giáng sinh & năm mới

Cập nhật: 26/11/2008 08:11:42
Số lần đọc: 15763
Trong số hơn 50 tour đón Giáng sinh và năm mới của Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, các tour cao cấp Premium Travel đang thu hút nhiều du khách: Đón giao thừa ở Úc 7 ngày, 2.795 USD, khởi hành 27/12; Đón Giáng sinh ở Hoa Kỳ 11 ngày, 3.680 USD (khởi hành 16/12 từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội); Giáng sinh ở Paris - CH Séc 12 ngày, 78.000.000đ (21/12).

Giáng sinh ở châu Âu 12 ngày, 75.600.000đ (21/12); Năm mới ở Hàn Quốc 6 ngày, 1.725 USD (30/12); Giáng sinh ở Nhật Bản 6 ngày, 2.100 USD (20/12)... Đến châu Âu dịp này, du khách sẽ hòa mình vào không khí đón Giáng sinh và năm mới, chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của những nhà thờ linh thiêng trong hành trình từ Paris hoa lệ tới CH Séc xinh đẹp. Du khách cũng có thể tham quan 5 nước đẹp nhất châu Âu với những lễ hội cuối năm muôn màu sắc.


Trong hành trình tới Hoa Kỳ qua 5 thành phố nổi tiếng New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles, du khách sẽ đón lễ Giáng sinh tại Los Angeles. Sẽ thật tuyệt vời khi dịp này du khách đi dạo trên con đường Danh vọng, đồi Beverly, đại lộ Hoàng hôn...


Các tour đón năm mới tại Campuchia 4 ngày, 195 USD (30/12, 01/01/2009), Brunei - Kota Kinabalu 4 ngày, 699 - 729 USD (23, 30.11, 23, 30.12) cũng được triển khai song song để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.


Hiện dòng sản phẩm du lịch tiết kiệm IKO Travel của Saigontourist đang triển khai chùm tour tham dự lễ hội cuối năm ở châu Á: Singapore 3 ngày, 439 USD, khởi hành 21, 28/11, Singapore 4 ngày, 439 USD, khởi hành 22, 29/11 và 6, 13, 20/12 hoặc 489 USD, khởi hành 27/12, Bắc Kinh 4 ngày (575 USD, khởi hành 20, 27/11; 4, 11, 18, 25/12), Bắc Kinh 4 ngày, 419 USD, khởi hành từ Hà Nội ngày 22, 29/11 và 5, 12, 24/12)...


Tại
www.dulichthu-dong.com, du khách có thể tham khảo thông tin chi tiết các tour nói trên cũng như hơn 200 tour du lịch trong và ngoài nước khác, đồng thời tham gia chương trình khuyến mãi "Cùng Saigontourist, Click dulich Thu-Dong, Trúng ngay tour Hong Kong".

Nguồn: Báo Thanh Niên

Cùng chuyên mục