Hoạt động của ngành

Hà Nam: Lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương

Cập nhật: 22/02/2016 11:40:35
Số lần đọc: 1143
(TITC) – Tối ngày 21/2/2016, UBND tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương và Lễ phát lương Đức Thánh Trần Xuân Bính Thân 2016. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự buổi lễ.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Bằng di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đền thờ anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông thế kỷ XIII.

Đền Trần Thương tọa lạc trên Gò Miễu được xây dựng theo kiến trúc “Tứ thủy quy đường”, gồm các công trình chính: nghi môn ngoại, nghi môn nội, cung Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam và hai dãy giải vũ. Xung quanh đền bố trí nhiều tiểu cảnh trồng cây xanh nhằm tạo không gian thanh tịnh, thoáng mát. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa đặc sắc, năm 2015, Đền Trần Thương được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Nhằm tri ân công đức to lớn của Đức Thánh Trần, đồng thời phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lễ hội đền Trần Thương được tổ chức hàng năm từ ngày 18 - 20/8 âm lịch.

Lễ hội phát lương đền Trần Thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Hà Nam. Lễ phát lương năm nay được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, gồm ba phần: lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu và lễ rước lương thảo vào hậu cung.

Ban Tổ chức phối hợp với Ban quản lý đền phát 150.000 túi lương tại 33 điểm. Du khách sẽ nhận được một túi lụa màu đỏ có ấn và thẻ cùng năm loại hạt (đỗ đỏ, đỗ xanh, ngô đỏ, đậu tương và nếp cái hoa vàng).

Việc tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương và Lễ phát lương Đức Thánh Trần Xuân Bính Thân 2016 sẽ góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc. 

Thu Thủy

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục