Hoạt động của ngành

Thừa Thiên Huế: Năm 2016 phấn đấu đón 3,1 - 3,3 triệu lượt khách du lịch

Cập nhật: 15/01/2016 08:46:22
Số lần đọc: 1804
Chiều 13/1, tại khách sạn Xanh (2 Lê Lợi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, ngành VHTT&DL Thừa Thiên Huế đã tập trung triển khai các chương trình trọng điểm, các chiến lược, kế hoạch phát triển VHTT&DL của Ngành, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực chuyên ngành, tạo ra bước phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nỗ lực cùng toàn tỉnh xây dựng TT-Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Tại hội nghị

Công tác quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần giữ vững môi trường văn hóa, thể thao, du lịch an toàn, lành mạnh; Công tác xây dựng cơ bản, các đề án, dự án, quy hoạch của Ngành được tập trung trể khai tốt, đảm bảo tiến độ, chất lượng; nhiều đề án, quy hoạch lớn, mang tính chiến lược được hoàn thiện. Hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, trưng bày, triển lãm diễn ra sôi động, đều khắp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được triển khai đồng bộ gắn với phát triển du lịch; Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt được những kết quả mới, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phát triển lành mạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy.


Giám đốc Sở VHTT&DL TT-Huế - Phan Tiến Dũng báo cáo tại hội nghị.

Đáng chú ý, trong năm 2015, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 325,400/1,115,523 người (tỷ lệ 29,3% dân số), tăng 0.6% so với năm 2014; Thể thao thành tích cao gặt hái được những kết quả vượt trội; công tác đào tạo vận động viên được chú trọng và đã có nhiều thành tích kích lệ. Đến nay, toàn tỉnh có 20 VĐV đạt cấp kiện tướng, 1 VĐV dự bị kiện tướng, 55 VĐV cấp 1, 11 VĐV do Trung ương quản lý.

Các giải pháp phát triển du lịch được đẩy mạnh thực hiện, nhiều sản phẩm du lịch được khai thác và phát huy hiệu quả; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; huy động các doanh nghiệp tham gia mở đường bay Huế - Bangkok; phối hợp đón các tàu du lịch lớn cập cảng Chân Mây, tổ chức các doanh nghiệp tham gia mở và duy trì đường bay nội địa Huế - Đà Lạt. Công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Năm 2015, lượng khách du lịch đến TT-Huế đạt 3,126 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu quốc tế chiếm 58%. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 7.500 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2015, lượng khách du lịch tàu biển đạt trên 75.775 lượt khách, tăng 214,7% so với năm 2014 với 52 chuyến tàu cập cảng. Dự báo năm 2016, lượng khách du lịch cập cảng Chân Mây sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Hà- Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ngành VH-TT&DL đạt được trong năm vừa qua Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện văn hóa- chính trị lớn của cả nước cũng như của tỉnh, Ngành VH,TT&DL cần có kế hoạch cụ nhằm định hướng và tuyên truyền có hiệu quả., như: Tuyên truyền, quảng bá cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Tết Nguyên đán Bính Thân và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; Tham mưu tổ chức tốt Festival Huế 2016; quan tâm đến thể thao đỉnh cao...


Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương năm 2015

Năm 2016, ngành VHT&DL tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động tại Festival Huế 2016. Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao quần chúng, tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trên toàn tỉnh, đăng cai các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong vùng và các địa phương có các yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2016 đón 3,1 - 3,3 triệu lượt khách du lịch. Doanh thu du lịch tăng từ 10 - 12% (3.200 - 3.300 tỷ đồng), góp phần đưa tỷ trọng du lịch - dịch vụ chiếm 55,3% GRDP của tỉnh.

Nguồn: NetCoDo

Cùng chuyên mục