Hoạt động của ngành

Festival Nghề truyền thống Huế 2015: “Tiếp lửa” nghề của cha ông

Cập nhật: 08/04/2015 14:22:31
Số lần đọc: 1374
Sau 5 kỳ tổ chức, Festival Nghề truyền thống Huế đã trở thành một thương hiệu văn hóa có uy tín. Từ chỗ quan tâm đến số lượng, nay Ban tổ chức chắt lọc các nghệ nhân, làng nghề, sản phẩm… để nâng cao chất lượng Festival.

Hơn 40 đơn vị nghề, làng nghề tham gia

 

Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival Nghề truyền thống Huế 2015 sẽ diễn ra từ ngày 29/4- 3/5 tới. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ Festival nghề lần thứ 6 này đang ở giai đoạn nước rút. Trọng tâm của kỳ Festival này là trưng bày, thao diễn và giới thiệu sản phẩm độc đáo, đậm đà bản sắc Việt của hơn 40 đơn vị nghề, làng nghề nổi tiếng trong nước gắn với phát triển du lịch. Đó là các nghề, làng nghề thêu, pháp lam, kim hoàn, chạm khảm, mỹ nghệ đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, tranh dân gian, dệt may, đèn lồng… và đặc sản ẩm thực Huế.

Tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015, không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Bảo tàng Văn hóa Huế, Trung tâm Làng nghề Phương Nam và các công viên Tứ Tượng, Phan Bội Châu. Công viên 3/2 sẽ trở thành không gian ẩm thực được thiết kế bằng hệ thống nhà rường kết hợp không gian xanh của công viên. Nơi đây cũng sẽ diễn ra các hoạt động thao diễn, giới thiệu và phục vụ các loại đặc sản ẩm thực Huế.

 

Các chương trình nghệ thuật diễn ra liên lục từ tối 30/4 đến ngày 3/5, như lễ khai mạc, bế mạc, các hoạt động văn hóa cộng đồng, trưng bày, triển lãm. Sẽ có nhiều hoạt động lồng ghép đáng chú ý như: Tọa đàm khoa học “Bản sắc Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm của các nghề và làng nghề truyền thống”; các triển lãm ảnh, mỹ thuật, trưng bày cổ vật; hội thi về một số nghề truyền thống cho các trường học; gặp gỡ, tọa đàm và tôn vinh các nghệ nhân; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, quảng diễn đường phố…

 

Thúc đẩy phát triển nghề truyền thống

 

UBND TP.Huế cho biết, quan điểm của chính quyền thành phố là tổ chức Festival tiết kiệm nhưng hiệu quả cao. Các sản phẩm giới thiệu tại Festival lần này chú trọng đến tính độc đáo, đậm đà bản sắc Việt, bản sắc Huế. Bên cạnh ưu tiên giới thiệu những sản phẩm, nghề truyền thống thế mạnh ở địa phương cũng như trong nước, việc mời các nghệ nhân ở các làng nghề cũng được tiến hành một cách có chọn lọc để nâng cao chất lượng.

 

Ông Nguyễn Đăng Thạnh- Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, để tạo ra sự mới mẻ, hấp dẫn cho kỳ Festival này, Ban tổ chức chú trọng hơn đến việc tạo ra nhiều không gian tái hiện lại quá trình sản xuất, giới thiệu sản phẩm mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là kỳ Festival Thành phố hướng đến kết hợp giữa hai loại sản phẩm là thủ công mỹ nghệ và các tour tuyến du lịch tham quan.

 

Theo ông Thạnh, nếu chỉ nhìn vào lượng vé bán được và du khách đến Huế trong các kỳ tổ chức vừa qua thì chưa thể đánh giá hết hiệu quả của Festival Nghề truyền thống Huế. Việc tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề đã biểu dương trí tuệ, tài năng của các nghệ nhân, qua đó khơi dậy cảm hứng sáng tạo của họ. Sự tôn vinh ấy đã tiếp thêm niềm tin để nhiều gia đình nghệ nhân ở Huế cũng trong nước giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của cha ông./.

Nguồn: hue.vnn.vn

Cùng chuyên mục