Ðầu tư Du lịch

Quảng Nam: Đầu tư trên 1000 tỉ đồng để bảo tồn di sản văn hóa đô thị cổ Hội An

Cập nhật: 29/10/2008 09:30:07
Số lần đọc: 4638
Ngày 28/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Dự án đầu tư tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch với tổng kinh phí khoảng 1.100 tỉ đồng.

Theo đó, Dự án đầu tư tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch sẽ được triển khai trong các năm từ 2009 đến 2020 sẽ đánh giá tác động của đô thị cổ đến hiệu quả hoạt động của ngành du lịch và và sự tác động trở lại của du lịch đối với công tác bảo tồn; khảo sát, sưu tầm, thống kê những di sản vật thể và phi vật thể để tìm giải pháp ứng xử, bảo tồn và tôn tạo, kiến nghị về quy hoạch - kiến trúc nhằm giảm áp lực cho đô thị cổ Hội An...

 

Được biết, Dự án đầu tư tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch sẽ được UBND Quảng Nam trình lên Chính phủ vào tháng 11 tới đây

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT