Hoạt động của ngành

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã sẵn sàng cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2008

Cập nhật: 09/10/2008 14:10:01
Số lần đọc: 2780
Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò năm 2008 sẽ được tổ chức với 3 hoạt động lớn: Hội chợ Thương mại - Du lịch miền Tây 2008; khai mạc Tuần Văn hóa, lễ hội Hạn Khuống và các tiết mục văn hóa, văn nghệ các dân tộc; tổ chức tour du lịch "Mường Lò vẫy gọi".

Như tin đã đưa, Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò gắn với các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ (18/10/1952 - 18/10/2008), sẽ diễn ra từ ngày 16 - 21/10, nhằm tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

 

Với mục đích này, Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò năm 2008 sẽ được thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương tổ chức với 3 hoạt động lớn: Hội chợ Thương mại - Du lịch miền Tây 2008; khai mạc Tuần Văn hóa, lễ hội Hạn Khuống và các tiết mục văn hóa, văn nghệ các dân tộc; tổ chức tour du lịch "Mường Lò vẫy gọi".

 

Bà Lò Thị Huân - Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Nét mới của Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò 2008 là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch địa phương, xây dựng các sản phẩm du lịch, tạo sự kết nối các tour, tuyến du lịch trong khu vực gắn với du lịch 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ, xây dựng thị xã trở thành trục động lực phát triển phía Tây tỉnh.

 

Được biết, các hoạt động lễ hội du lịch sẽ tập trung xây dựng nét đẹp văn hóa truyền thống, hình ảnh con người, thiên nhiên vùng lòng chảo Mường Lò. Do vậy, Hội chợ Thương mại - Du lịch miền Tây sẽ có 4 gian hàng chủ yếu giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống của địa phương với du khách.

 

Đặc biệt, ngoài chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Tuần văn hóa tại khu nhà sàn làng nghề - văn hóa xã Nghĩa An với hàng trăm diễn viên quần chúng tham gia màn đại xòe truyền thống của dân tộc Thái. Phòng Văn hóa phối hợp với các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, có ý nghĩa ở mọi nơi. Bên cạnh đó, công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng được coi trọng.

 

Ngoài việc huy động các lực lượng chức năng, Công an thị xã sẽ huy động đến các đội ngũ gìn giữ an ninh trật tự xã phường, các đội bảo vệ của tổ dân phố, thôn bản. Ngay từ lúc này, thị xã đã ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ các lễ hội văn hóa các năm trước, năm nay sẽ kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hoạt động vui chơi có thưởng.

 

Một trong những hoạt động trong Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò tạo nên được ấn tượng cụ thể nhất cho du khách, đó là tour du lịch cộng đồng, sẽ hướng du khách đến với khu làng nghề văn hóa xã Nghĩa An, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng và giới thiệu ẩm thực của đồng bào Thái... Cùng với hoạt động tổ chức lễ hội của huyện Văn Chấn như Ngày hội Văn hóa Mông - Suối Giàng và những nỗ lực của 2 địa phương, Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò sẽ đem đến cho du khách những cảm nhận sâu sắc về văn hóa truyền thống, đặc trưng của miền Tây Bắc.

Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục