Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Tưng bừng Lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy- Thím 2008

Cập nhật: 13/10/2008 08:10:05
Số lần đọc: 2617
Sáng 12/10, Lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy Thím 2008 chính thức diễn ra tại dinh Thầy - Thím ( xã Tân Tiến - thị xã LaGi), một lễ hội văn hóa truyền thống của người dân địa phương, diễn ra từ ngày 12-14 / 10 (nhằm 14 -16/9 âm lịch).

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trong tỉnh và du khách đã hội tụ về đây tham dự Lễ Nghinh Thần (từ mộ về dinh Thầy - Thím). Hộ tống bên cạnh kiệu Thầy -Thím là 10 xe hoa được trang trí theo những truyền thuyết về cuộc đời của Thầy -Thím đi qua tất cả con đường của làng Tam Tân, nơi ngày xưa Thầy -Thím sinh sống, lao động và cứu giúp dân nghèo. Trong không khí trang nghiêm và đậm bản sắc, người tham gia lễ hội và khách hành hương được hòa trong khung cảnh của thế kỷ 18 khi đoàn Ca múa nhạc Biển Xanh tái hiện lại sự tích Thầy – Thím, một ngày hội đầy sắc màu văn hóa dân gian. Tiếng trống hội, trống lân, âm thanh của nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng Bình Thuận như múa Chăm, Cầu Ngư, hò dân chài hòa cùng những nghi thức lễ trang trọng như dâng hương, tri ân công đức, Tế Tiền Hiền...


Trong khuôn khổ lễ hội Thầy- Thím, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức thu hút người dân địa phương và du khách: ngày hội võ thuật cổ truyền kết hợp với các trò chơi dân gian; giải bóng chuyền bãi biển; các hội thi mang đậm cuộc sống đời thường của người dân quê biển như kéo co trên cát, gánh cá, lắc thúng chai; hội chợ ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng miền biển như hải sản, các loại bánh, bún mắm nêm, bánh canh chả cá…


Lễ hội dinh Thầy -Thím thị xã La Gi (Bình Thuận ) là một Lễ hội văn hóa độc đáo và đầy sắc màu tín ngưỡng dân gian. Trải qua hàng trăm năm, lễ hội vẫn được tổ chức trang trọng để giữ gìn vốn quý văn hóa và quảng bá du lịch thị xã La Gi. Lễ hội là một nét văn hóa độc đáo của người dân Bình Thuận muốn giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Dự kiến, Lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy Thím 2008 sẽ thu hút khoảng 350.000 lượt du khách đến tham quan./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục