Tin tức - Sự kiện

Du lịch cộng đồng ở vùng cao Bắc Hà

Cập nhật: 28/08/2008 09:08:23
Số lần đọc: 1685
Đến vùng cao Bắc Hà, du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp văn hóa bản làng qua một mô hình du lịch mới, đang trở nên hấp dẫn, đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều du khách quốc tế – đó là du lịch cộng đồng.

Trong mấy năm trở lại đây, Bắc Hà đã được đánh thức trong tiềm năng sẵn có của mình, điều đó được thể hiện với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm từ 10 -14%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng khai thác các lợi thế. Tỷ trọng thương mại - du lịch đạt 97 tỉ, chiếm 23,8%. Trong xu thế phát triển chung của xã hội, Bắc Hà đang có lợi thế hàng đầu là phát triển du lịch, bởi lẽ Bắc Hà có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với nhiều loại hình du lịch khác nhau như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lich thể thao, leo núi, mạo hiểm… Đặc biệt, từ những nét riêng biệt, mỗi một dân tộc trên cao nguyên Bắc Hà lại có bản sắc văn hoá độc đáo riêng, đan xen vào nhau đã tạo nên một bản sắc rất đa rạng, đặc sắc, phong phú trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Mô hình du lịch cộng đồng - khám phá vẻ đẹp văn hoá bản làng bước đầu được hình thành ở một số xã như Bản Phố, Na Hối, Tà Chải…. đã tạo nên nét mới trong các loại hình du lịch hiện nay của địa phương.

Làng văn hoá du lịch Bản Phố nằm cách trung tâm huyện chừng 4km, cả xã  có 13 thôn bản, gồm 558 hộ với trên 3.000  dân, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống. Trong sinh hoạt thường ngày đã tạo nên những bản sắc dân tộc độc đáo nơi đây, điều đó được thể hiện qua các điệu múa khèn, thổi khèn lá, lễ hội gầu tào… Cùng với đó là nghề truyền thống nấu rượu đặc sản đã thực sự tạo nên những nét văn hoá riêng biệt  hấp dẫn, thu hút du khách khi tham quan khám phá vẻ đẹp văn hoá bản làng tại xã Bản Phố.

Cũng nhờ phát triển du lịch mà người dân đã ý thức được phát triển du lịch cộng đồng không những góp phần nâng cao thu nhập mà quan trọng còn góp phần bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Còn tại xã Na Hối nơi nổi tiếng với những điệu xoè truyền thống cũng với phong tục tập quán mang nét đặc trưng của dân tộc tày cũng là một địa chỉ hấp dẫn đối với du khách. Xuất phát từ thực tế hiện nay, đã có nhiều gia đình mạnh dạn tham gia làm du lịch như đầu tư và xây dựng nhà cửa để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của khách. Bên cạnh đó, cấp uỷ chính quyền địa phương ở đây luôn quan tâm, chú trọng bảo tồn những nét văn hoá truyền thống, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng.

Với những bước đi đúng hướng, đặc biệt từ mô hình du lịch cộng đồng - khám phá vẻ đẹp văn hoá bản làng du lịch Bắc Hà đã có những khởi sắc mới. Nếu như năm 2002 du lịch Bắc Hà chỉ khiêm tốn đón trên 20.000 lượt khách thì đến nay trung bình mỗi năm Bắc Hà đã đón trên 60.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng tại huyện.

Có thể nói, việc khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống gắn với phát triển mô hình du lịch cộng đồng và khám phá vẻ đẹp văn hoá bản làng đang đánh thức một tiềm năng du lịch mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc trên cao nguyên Bắc Hà.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT