Tin tức - Sự kiện

Tắm bùn khoáng - một đặc trưng du lịch Nha Trang

Cập nhật: 28/08/2008 07:08:07
Số lần đọc: 1712
Tự hào sở hữu 1 trong những vịnh đẹp nhất thế giới, Khánh Hòa được biết đến như là điểm dừng chân lý thú, không thể bỏ qua của du khách khi tới Việt Nam. Yêu thích khí hậu biển, bà Landulf Salvador, du khách người Thụy Sĩ, cũng đã nhắm đến những điểm du lịch biển ở Việt Nam.

Bà Landulf Salvador tâm sự: “Đi dọc biển miền Trung, tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều bãi biển đẹp; chỉ tiếc là mỗi tỉnh, thành phố chưa thể hiện được thế mạnh đặc trưng. Suốt chiều dài bờ biển miền Trung đều có sản phẩm du lịch tương tự nhau. Ví dụ, ở Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) có tắm biển, nhảy dù, lặn biển, đến Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang… cũng vẫn vậy, không có gì khác. Dịch vụ thưởng thức hải sản tươi sống cũng không có sự khác biệt. Khai thác du lịch rất cần sự liên kết chặt chẽ để làm phong phú tour du lịch, tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho du khách. Muốn vậy, các khu vực này cần khảo sát kỹ các tuyến du lịch, cung cấp, trao đổi thông tin để xây dựng chương trình tour phong phú, đa dạng; đồng thời liên kết các dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển… để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo tour du lịch hoàn hảo, khép kín”.

 

“Khánh Hòa có một nơi không thể bỏ qua, đó là điểm tắm bùn khoáng Tháp Bà. Theo tôi, tắm bùn khoáng chính là một trong những nét đặc trưng của du lịch Khánh Hòa, cần quảng bá hơn nữa sức hấp dẫn của dịch vụ này” - bà Landulf Salvador nhận xét. Tuy nhiên, theo bà, việc đầu tư cho du lịch Khánh Hòa hiện còn dàn trải, nhiều điểm du lịch ở đây chưa được đầu tư bài bản, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, tại Thái Lan, tuy chỉ có 2 điểm du lịch biển được giới thiệu là Phuket và Pattaya nhưng vẫn có sức hút lớn bởi được đầu tư rất tốt về cơ sở hạ tầng, với hàng trăm dịch vụ vui chơi, giải trí trên cạn, dưới nước…

Nguồn: Báo Khánh Hoà

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT