Tin tức - Sự kiện

Ấn phẩm mới của Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên

Cập nhật: 14/08/2008 09:08:18
Số lần đọc: 1623
Tập kịch bản tuồng “Người đi mở đất” vừa được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên xuất bản dưới sự tài trợ kinh phí của UBND tỉnh. Đây là ấn phẩm hướng tới kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển (1611-2011).

Sách dày 155 trang, gồm 2 kịch bản tuồng “Tình người và ác quỷ” và “Người đi mở đất” của tác giả Nguyễn Phụng Kỳ. Tác phẩm thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn đất hoang, mở mang bờ cõi, ca ngợi những con người nghĩa khí, trọn tình nghĩa với quê hương, đất nước.

 Tác giả Nguyễn Phụng Kỳ hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đã xuất bản các tác phẩm: Rừng thiêng nổi lửa, Tiếng kêu của những oan hồn, Những bài ca vọng cổ, Đi tìm hương hoa….

Để hướng tới kỷ niệm 400 năm Phú Yên, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trọng điểm. Sau “Người đi mở đất”, Hội sẽ xuất bản tiếp một số công trình: Sách ảnh nghệ thuật về đất nước và con người Phú Yên, Hợp tuyển văn học dân gian và văn hoá các dân tộc Phú Yên. Bên cạnh đó, Cuộc Thi sáng tác văn học nghệ thuật Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển và Thi sáng tác, tuyển chọn và xuất bản các sản phẩm văn nghệ mang đặc trưng Phú Yên cũng sẽ được tổ chức.

Nguồn: website ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT