Tin tức - Sự kiện

Ra mắt Ban Chỉ đạo quốc gia về việc bầu chọn Kỳ quan Thiên nhiên thế giới

Cập nhật: 13/08/2008 08:08:49
Số lần đọc: 1530
Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá và vận động bầu chọn các Kỳ quan Thiên nhiên thế giới của Việt Nam, sáng 08/8/2008, Ban Chỉ đạo quốc gia về việc bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên thế giới của Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Hà Nội theo Quyết định của Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, Trưởng ban là ông Nguyễn Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; Phó trưởng ban gồm: ông Trần Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình; bà Bùi Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và 11 uỷ viên. 

 

Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ xây dựng phương hướng, kế hoạch vận động thống nhất và dài hạn mang tầm quốc gia, chỉ đạo nhất quán các cơ quan, địa phương và các tổ chức xã hội, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, thành phố và các địa phương liên quan thực hiện công tác vận động, bầu chọn; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện góp phần đưa các kỳ quan đã được đề cử của Việt Nam trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên thế giới.

 

Các kỳ quan tham gia bình chọn của Việt Nam gồm: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và đỉnh Phan-xi-Păng (Lào Cai).

 

Tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh: “Trong quá trình vận động và tham gia bình chọn diễn ra từ năm 2007 đến nay ở nước ta đã nảy sinh những bất cập và khó khăn do thiếu sự chỉ đạo tập trung thống nhất. Việc tham gia bình chọn còn mang tính tự phát và phong trào. Đã có lúc cả 3 địa danh của Việt Nam bị Tổ chức New Open World gỡ khỏi danh sách đề cử. Do vậy, việc thành lập một Ban Chỉ đạo về công tác tuyên truyền quảng bá, vận động bầu chọn Kỳ quan là hết sức cần thiết”.


Trong giai đoạn vừa qua, cả 3 kỳ quan của Việt Nam đứng ở vị trí khá cao trong danh sách bầu chọn, tuy nhiên đó mới chỉ là giai đoạn sơ tuyển, vì vậy việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa khi cuộc bầu chọn bước vào giai đoạn chính thức.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT