Hoạt động của ngành

Kiên Giang: Khai mạc Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Cập nhật: 06/10/2010 09:33:04
Số lần đọc: 2914
Tối ngày 3/10/2010, tại Công viên Lạc Hồng-Bãi Dương (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã long trọng khai mạc Lễ hội kỷ niệm 142 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Chương trình sân khấu hóa đêm khai mạc, gồm hai phần chính: Ca ngợi sự nghiệp chống ngoại xâm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và miền đất phương Nam hướng về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội năm nay diễn ra trong ba ngày 3,4 và 5/10/2010, đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đồng thời cũng là dịp tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 9, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI, nên yêu cầu của lễ hội phải tổ chức chặt chẽ hơn, trang nghiêm hơn; giữ vững nét đặc trưng văn hóa dân tộc trong các hoạt động, phát huy mạnh mẽ bản sắc truyền thống Việt Nam.

 

4 giờ sáng ngày 4/10/2010, lễ thỉnh sắc thần đã được tổ chức trọng thể từ Cổng Tam Quan về sân lễ tượng đài Nguyễn Trung Trực. Hơn 5 nghìn người đã có mặt tham gia Lễ dâng hương và nghe đọc chúc văn theo nghị thức truyền thống và xem hát múa dân gian, biểu diễn võ cổ truyền.

 

Các hoạt động trong phần “hội” sẽ diễn ra từ ngày 1 và kết thúc vào ngày 8/10/2010 tại nhiều địa điểm khắp TP. Rạch Giá như: khu Công viên Lac Hồng-Bãi Dương, Công viên Nguyễn Trung Trực, Trung tâm văn hóa-thông tin tỉnh, Công viên văn hóa An Hòa, khu đô thị mới khu 16ha, các nhà thiếu nhi, sân vận động… như: tổ chức chợ phiên, biểu diễn văn nghệ, đờn ca tài tử, biểu diễn pha chế rượu, hội thi uống bia, biểu diễn lân-sư-rồng, thi cộ hoa dân gian, trò chơi dân gian đố thai, bơi nghệ thuật, múa rối nước, triển lãm ảnh, đua xe mô tô…

 

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục