Thúc đẩy hợp tác du lịch song phương Việt Nam - Bhutan trong giai đoạn mới
Cùng dự buổi tiếp, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng cùng đại diện các cục, vụ liên quan. Về phía Bhutan có sự tham dự của Phó Đại sứ Bhutan tại Bangkok Karma Sonam Tshosar, Cán bộ Cục Du lịch Bhutan Phub Zam.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan Lyonpo Namgyal Dorji (Ảnh: TITC)
Chào mừng Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji tới thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng Bhutan, đất nước được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc với thiên nhiên hoang sơ, con người thân thiện và nền văn hóa Phật giáo lâu đời, từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam, đặc biệt là những người đam mê loại hình du lịch hành hương tâm linh. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dư địa hợp tác giữa hai nước được đánh giá là còn rất lớn.
Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)
Bày tỏ niềm vinh hạnh trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji cho biết, sáng cùng ngày, phía Bhutan đã tổ chức thành công chương trình giới thiệu du lịch Bhutan tại Hà Nội. Ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc và chính sách đối ngoại cởi mở của Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường gửi khách hàng đầu của Bhutan trong tương lai gần. Phía Bhutan cũng bày tỏ mong muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch quý báu từ Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan Lyonpo Namgyal Dorji (Ảnh: TITC)
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong và Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji đã thảo luận nhằm định hình lộ trình hợp tác trong thời gian tới giữa hai bên trên nhiều phương diện quan trọng.
Về kết nối hàng không, hai bên sẽ dựa trên Biên bản ghi nhớ về hàng không dân dụng đã ký năm 2025 để cùng xây dựng các gói du lịch liên kết trung chuyển, đẩy mạnh các chuyến bay thuê chuyến theo mùa kết nối trực tiếp và khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam hợp tác liên danh với các hãng hàng không Bhutan.
Về phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt, hai bên thống nhất đẩy mạnh các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường hai bên, đặc biệt chú trọng đến xu hướng du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đối với nguồn khách từ Bhutan sang Việt Nam, ngành du lịch sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch tâm linh tại các tuyến Yên Tử, Tràng An, chùa Bái Đính, chùa Hương kết hợp thiền, giao lưu Phật giáo, các tuyến du lịch cộng đồng tại Mai Châu, Pù Luông, Sa Pa, Hoàng Su Phì, và du lịch sinh thái có trách nhiệm tại các Vườn quốc gia như Cúc Phương, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cát Tiên. Đối với khách Việt Nam sang Bhutan, hai bên tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm du lịch tâm linh, lịch sử, văn hóa đặc sắc kết hợp nông nghiệp hữu cơ và y học cổ truyền.
Lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan trân trọng gửi lời mời Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sang tham dự các sự kiện, hội chợ và hoạt động xúc tiến du lịch do Bhutan tổ chức trong thời gian tới.
Hoan nghênh lời mời từ phía Bhutan, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước tham gia vào các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế tổ chức tại mỗi nước, từ đó mở ra một chương mới đầy triển vọng cho sự hợp tác phát triển du lịch bền vững giữa Việt Nam và Bhutan.
Trung tâm Thông tin du lịch









.jpg)





