Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chủ trì làm việc về Đề án Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027
Tham dự có buổi làm việc về phía Bộ VHTTDL có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lương Đức Thắng; Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi; Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Khương Thị Nhàn; đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Về phía Sở VHTTDL tỉnh Quảng trị có Giám đốc Sở Lê Minh Tuấn; Phó Giám đốc Sở Đặng Đông Hà.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Trị trong việc chuẩn bị từ sớm cho Năm Du lịch quốc gia 2027 ngay sau khi Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương giao địa phương đăng cai tổ chức sự kiện.
Theo Cục trưởng, việc tỉnh Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, sẽ tạo ra nhiều cơ hội để hình thành những sản phẩm du lịch mới, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.
Đánh giá cao những nỗ lực bước đầu của tỉnh Quảng Trị trong xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các sự kiện, Cục trưởng cho rằng khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với Bộ VHTTDL cũng như các tỉnh, thành phố tham gia hưởng ứng.
Để hoàn thiện Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027, Cục trưởng đề nghị các đơn vị tập trung góp ý vào nội dung chương trình, danh mục hoạt động, bộ nhận diện và chủ đề của sự kiện. Trong đó, các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027 cần thực sự tiêu biểu, đặc sắc, có quy mô và sức lan tỏa lớn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Trị cũng như du lịch Việt Nam; đồng thời tránh dàn trải, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai.
Cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị làm rõ công việc, nhiệm vụ được phân công, khả năng huy động nguồn lực và phương án tổ chức đối với các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, bảo đảm kế hoạch sau khi được phê duyệt sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, xứng tầm với sự kiện du lịch lớn nhất trong năm của ngành.
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn trình bày dự thảo Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết, Quảng Trị được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh về du lịch hàng đầu tại Việt Nam và mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết du lịch khu vực động lực phát triển du lịch miền Trung. Tỉnh xác định du lịch là một trong bốn trụ cột kinh tế trong giai đoạn 2025 - 2030 và phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 8 - 10% GRDP. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 được xem là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời tạo bước đột phá trong quảng bá hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Quảng Trị.
Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, hướng tới nâng tầm quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và điểm đến Quảng Trị; đồng thời tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của địa phương. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027 sẽ góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch, kết nối các di sản thế giới, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị.
Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2027 đón từ 12 - 13,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 700 nghìn - 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt từ 15.000 - 16.000 tỷ đồng. Cùng với đó, địa phương dự kiến đưa vào khai thác nhiều dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, công trình hạ tầng hỗ trợ cho phát triển du lịch, tạo thêm các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao phục vụ du khách.
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã xây dựng khung chương trình với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra xuyên suốt năm 2027. Trong đó, một số sự kiện trọng tâm gồm: Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027; Khai mạc Năm Du lịch quốc gia; Lễ hội Hang động; Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch xanh; các chương trình xúc tiến, giới thiệu du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu và châu Á; Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị; Lễ hội Thống nhất non sông; các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ Bế mạc...
Bên cạnh các hoạt động do địa phương chủ trì, tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất nhiều chương trình phối hợp với Bộ VHTTDL trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, nghệ thuật và thể thao nhằm nâng cao quy mô, sức lan tỏa và chất lượng của sự kiện.
Ông Lê Minh Tuấn đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện dự thảo Đề án, đặc biệt đối với danh mục hoạt động, thời gian tổ chức, cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các bên để bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.
Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi trao đổi ý kiến. Ảnh: TITC
Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027. Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi đề nghị nghiên cứu hoàn thiện chủ đề của Năm Du lịch quốc gia theo hướng làm nổi bật hình ảnh Quảng Trị là điểm đến của hòa bình, khát vọng phát triển và những giá trị đặc sắc, tạo sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, cần tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông hiện đại và nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng kết nối giao thông nhằm tăng sức hấp dẫn và nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến.
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu. Ảnh: TITC
Đối với các hoạt động thể thao, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến đề nghị rà soát, hoàn thiện một số nội dung chuyên môn liên quan đến các giải đấu thể thao dự kiến tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027. Bên cạnh các giải thể thao thành tích cao, bà Lê Thị Hoàng Yến cho rằng cần nghiên cứu bổ sung các hoạt động thể thao mang tính cộng đồng và xã hội hóa cao như marathon, golf, yoga, thể thao điện tử để thu hút người dân và du khách tham gia.
Đại diện Cục Hợp tác quốc tế đề xuất lồng ghép các hoạt động quảng bá Năm Du lịch quốc gia với các sự kiện lớn của Việt Nam trong năm 2027, nhất là các hoạt động liên quan đến APEC 2027 tại Phú Quốc và Triển lãm Thế giới Expo 2027 tại Serbia. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình xúc tiến phù hợp với từng thị trường trọng điểm, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Quảng Trị và du lịch Việt Nam ra thế giới.
Đại diện các đơn vị trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Các đại biểu cũng tập trung góp ý về việc hoàn thiện chủ đề, bộ nhận diện của Năm Du lịch quốc gia; rà soát danh mục hoạt động, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ và nguồn lực tổ chức; đồng thời đề xuất bổ sung các hoạt động triển lãm, nghệ thuật, nhiếp ảnh, giao lưu văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của các KOLs, travel blogger và các nền tảng số trong công tác truyền thông, quảng bá sự kiện.
Đại diện các đơn vị thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã góp ý về các giải pháp xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Các ý kiến đề xuất nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây, tổ chức các chương trình kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan; khai thác hiệu quả các giá trị du lịch cộng đồng, du lịch xanh và mô hình làng du lịch tốt nhất thế giới; tăng cường quảng bá Năm Du lịch quốc gia tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu, châu Úc thông qua các sự kiện xúc tiến du lịch tại nước ngoài. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nghiên cứu tổ chức các lễ hội ẩm thực vùng miền; phát huy vai trò của chuyển đổi số, truyền thông quốc tế và huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao hiệu quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2027, đặc biệt là những gợi mở liên quan đến giá trị hòa bình, lịch sử và các tiềm năng đặc sắc về tự nhiên, văn hóa, di sản của Quảng Trị nhằm xây dựng một thông điệp có sức lan tỏa, phù hợp với tầm vóc của sự kiện.
Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh danh sách các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027. Trong đó, tỉnh sẽ nghiên cứu bổ sung các hoạt động mang tính quốc tế, tăng cường các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài, các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa và truyền thông; đồng thời xem xét điều chỉnh một số hoạt động, cơ quan chủ trì và phương thức tổ chức để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực thực tế.
Tỉnh cũng sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch và hạ tầng giao thông phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027. Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường kết nối giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không nhằm nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến, đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.
Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Bộ VHTTDL, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong công tác chuẩn bị, triển khai, góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan để rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ xem xét. Đồng thời, đề nghị các Cục, Vụ, đơn vị tiếp tục tham gia góp ý nhằm xây dựng Đề án thực sự chất lượng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai.
Đối với các mục tiêu phát triển du lịch, Cục trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, rà soát lại các chỉ tiêu trong Đề án theo hướng quyết tâm và đột phá hơn, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng cao của ngành Du lịch trong giai đoạn mới. Theo Cục trưởng, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia cần tạo ra những hiệu ứng rõ nét về tăng trưởng khách du lịch, doanh thu và sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, các chỉ tiêu đặt ra cần phản ánh được vai trò và ý nghĩa của sự kiện đối với sự phát triển của điểm đến.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng lưu ý địa phương cần sớm nghiên cứu, thống nhất chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2027, bởi đây là cơ sở quan trọng để xây dựng bộ nhận diện, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá và định hướng nội dung các chương trình, sự kiện diễn ra xuyên suốt năm. Chủ đề được lựa chọn cần thể hiện rõ nét bản sắc, giá trị nổi bật của Quảng Trị, đồng thời truyền tải được thông điệp có sức lan tỏa đối với du khách trong nước và quốc tế.
Tin tưởng với sự quyết tâm của địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kỳ vọng tỉnh Quảng Trị sẽ sớm hoàn thiện Đề án và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2027, qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của điểm đến Quảng Trị và du lịch Việt Nam.
Trung tâm Thông tin du lịch












_du_lich_xanh.jpg)





