Hoạt động của ngành

Philippines mong muốn thúc đẩy hợp tác du lịch với Việt Nam

Cập nhật: 26/03/2026 10:25:09
Số lần đọc: 14
(TITC) - Chiều ngày 25/3 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp và làm việc với Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhân dịp ngài Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi gặp, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Đại sứ cho biết năm 2026 Philippines đảm nhiệm vai trò đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) theo cơ chế luân phiên, đồng thời đánh giá cao sự tham dự tích cực của phía Việt Nam. Với hơn 482 nghìn lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Đại sứ khẳng định Việt Nam đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Cùng với chính sách miễn thị thực nội khối ASEAN, đây là nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và kết nối người dân.

Chúc mừng Philippines tổ chức thành công ATF 2026 và hội chợ Travex, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ những ấn tượng sâu sắc trong chuyến công tác tham dự sự kiện, đặc biệt là trải nghiệm tại thành phố biển Cebu, cảm nhận rõ nét văn hóa, con người và không khí sôi động của địa phương, cũng như sự thân thiện, hiếu khách của người dân Philippines, thể hiện qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ ATF và Travex.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III tặng quà lưu niệm Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh: TITC

Theo Cục trưởng, Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng về tài nguyên du lịch, điều kiện tự nhiên và văn hóa, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển sản phẩm và thu hút khách. Việc các hãng hàng không hai nước mở rộng các đường bay thẳng giữa những thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ lượng khách du lịch và giao lưu nhân dân, nhất là khi khoảng cách địa lý giữa hai nước khá gần.

Đáng chú ý, sau đại dịch Covid-19, lượng khách Philippines đến Việt Nam phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Qua tiếp xúc với người dân và các đối tác Philippines, Cục trưởng nhận thấy du khách nước này đặc biệt yêu thích các điểm đến của Việt Nam như Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Nha Trang, cùng các món ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Philippines vẫn còn biến động và chưa ổn định, thậm chí có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Theo Cục trưởng, điều này phần nào đến từ sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các điểm đến trong khu vực. Do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác xúc tiến quảng bá, chia sẻ thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Đồng thời, Philippines cần đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác du lịch giữa hai nước đã được thiết lập từ sớm và đang tiếp tục được củng cố. Hiện nay, Chương trình Hợp tác Du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029 đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ sớm được ký kết, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động cụ thể, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Nhân dịp này, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng mời cơ quan du lịch, doanh nghiệp và các hãng hàng không Philippines tham gia các sự kiện du lịch lớn của Việt Nam như VITM Hà Nội và ITE TP.HCM nhằm tăng cường hiện diện và kết nối thị trường.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: TITC

Nhất trí với các ý kiến của Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho biết các hãng hàng không Philippines đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm thu hút khách. Philippines cũng đang xem xét khả năng thành lập văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam để tăng cường hiện diện và thúc đẩy hợp tác. Đại sứ đánh giá cao những chia sẻ từ phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, góp phần gia tăng lượng khách trao đổi trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 25/3/2026

Cùng chuyên mục