Mở rộng dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dự sự kiện (Ảnh: TITC)
Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh, NAPAS đang từng bước xây dựng và mở rộng nền tảng thanh toán xuyên biên giới với tiêu chí đảm bảo an toàn, hiệu năng cao, và có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng các chuẩn kết nối quốc tế. Hợp tác với Ant International là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng kết nối xuyên biên giới của NAPAS, khi hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia của Việt Nam kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán hàng đầu Trung Quốc với hơn 1 tỷ người dùng. Kết nối này giúp du khách Trung có trải nghiệm thanh toán quét mã QR quen thuộc, tiện lợi và an toàn như tại quốc gia mình, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Bên lề sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tham quan, trải nghiệm các gian hàng (Ảnh: TITC)
Về phía Vietcombank, Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh đánh giá mã QR xuyên biên giới đang và sẽ là một giải pháp phổ biến trong thanh toán quốc tế. Do vậy, khi được lựa chọn là ngân hàng quyết toán, Vietcombank đã tập trung rất nghiêm túc và dành nguồn lực tốt nhất cho dự án với mong muốn đem lại trải nghiệm quen thuộc cho người dùng Trung Quốc khi có thể sử dụng ví Alipay để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đầy kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam từ số lượng người dùng QR Alipay rất lớn từ Trung Quốc.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh: TITC)
Chủ tịch Ant International Douglas Feagin chia sẻ, hợp tác giữa Ant International, NAPAS và Vietcombank thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Du lịch là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số. Ant International giúp đối tác ứng dụng thanh toán quốc tế, bao gồm Alipay, được chấp nhận bởi nhà bán lẻ trên toàn cầu, thúc đẩy khả năng tương tác thanh toán quốc tế và thương mại xuyên biên giới.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng các lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: TITC)
Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đánh giá cao việc hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là một trong những sáng kiến cần thúc đẩy được nêu trong Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực thúc đẩy triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhằm đem lại tiện ích về thanh toán cho khách hàng góp phần tăng cường giao thương, du lịch.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao đổi thông tin về tình hình du lịch Việt Nam với Chủ tịch Ant International Douglas Feagin (Ảnh: TITC)
Trong năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế tăng 20% so với năm 2024, trong đó Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 5,28 triệu lượt khách, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng du khách đến Trung Quốc nhiều nhất năm 2025. Với những con số ấn tượng nêu trên, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam; cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia.
Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới cần thúc đẩy sớm hoàn thiện kết nối chiều khách hàng Việt Nam thanh toán tại Trung Quốc để cung ứng dịch vụ toàn diện, tối đa tiện ích về thanh toán cho du khách Việt Nam khi đến Trung Quốc.
Các lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: TITC)
| Thông qua hợp tác giữa NAPAS, Ant International và Vietcombank, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ví điện tử Alipay - một ví điện tử thành viên của Ant International để quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới các tổ chức thành viên NAPAS trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các điểm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch,... Các giao dịch thanh toán song phương bằng mã QR được thực hiện thông qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Ant International, cùng với hạ tầng thanh quyết toán của Vietcombank, cho phép xử lý thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và Đồng Việt Nam. |
Trung tâm Thông tin du lịch

















